Trẻ em dùng tranh phản đối xâm hại tình dục

GD&TĐ - Sáng 2/4, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đông đảo các em thiếu nhi và phụ huynh đã đến tham dự Ngày hội thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề “Hãy lên tiếng!” - Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trẻ em lên tiếng phòng chống xâm hại tình dục qua tranh tại ngày hội
Trẻ em lên tiếng phòng chống xâm hại tình dục qua tranh tại ngày hội

Ngày hội do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Cung Thiếu nhi Hà Nội và Trung tâm năng khiếu Sắc màu tuổi thơ tổ chức với mong muốn tạo cơ hội để thiếu nhi bày tỏ suy nghĩ và mong muốn của mình trước thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề tới tâm sinh lý của trẻ em, làm tổn hại đến những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các bức tranh của những tác giả nhỏ tuổi tại ngày hội đã thể hiện chân thực nhất những suy nghĩ, hành động ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em; các paner cổ động, kêu gọi toàn xã hội lên tiếng bảo vệ trẻ em để trẻ em có cuộc sống an toàn - hạnh phúc. Trong khuôn khổ ngày hội, các em còn được giao lưu, học hỏi các kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Ngày hội do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Cung Thiếu nhi Hà Nội và Trung tâm năng khiếu Sắc màu tuổi thơ tổ chức
Ngày hội do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Cung Thiếu nhi Hà Nội và Trung tâm năng khiếu Sắc màu tuổi thơ tổ chức  

Phát biểu tại ngày hội, chị Hồng Tú Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi – cho biết:

Gần đây đang xảy ra rất nhiều vụ xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục. Một số vụ trong thời gian dài mới phát hiện. Nạn nhân xâm hại có cả những em bé còn ít tuổi và đối tượng xâm hại tình dục trẻ em đa phần là người quen của trẻ; thủ đoạn xâm hại ngày càng tinh vi và khó đoán.

Hậu quả của việc xâm hại với trẻ em là vô cùng nặng nề. Chúng ta kịch liệt lên án hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và cần có hành động quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này.

Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ tại ngày hội: Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hệ thống dịch vụ thì vấn đề nâng cao kỹ năng cho trẻ em tự bảo vệ mình cũng là điều hết sức quan trọng.

Thời gian tới, thông qua hệ thống các Tổng phụ trách Đội, hệ thống bảo vệ trẻ em của các trường học và các giáo viên, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tổ chức các buổi tập huấn, các cuộc thi vẽ tranh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc với nội dung về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được sự đồng ý của Chính phủ đã nâng cấp Trung tâm hỗ trợ trẻ em 18001567 - đường dây quốc gia bảo vệ trẻ em, thành tổng đài quốc gia để số điện thoại chung cho toàn quốc trong thực hiện việc tiếp nhận thông tin, bảo vệ các quyền lợi của trẻ em.

Bộ cũng đã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ về việc khi xảy ra các vụ liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em cần phải có sự vào cuộc tham gia ngay từ đầu trong việc bảo vệ trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.