Trẻ có cao hay không chỉ cần nhìn vào 4 điểm này sẽ rõ

Nhiều bà mẹ rất tò mò không biết mai này con lớn lên có cao lớn, vạm vỡ như mẹ mong ước hay không.

Các bậc cha mẹ đều muốn con mình thông minh, xinh đẹp. Đối với các bậc phụ huynh không có lợi thế về chiều cao, họ rất quan tâm đến việc hỗ trợ, thúc đẩy chiều cao của con mình.

Để biết được con mình có cao hay không, mẹ không cần phải chờ 20 năm nữa, chỉ cần nhìn vào 4 điểm này của con là có thể biết được rồi.

Ngón tay

Để đánh giá chiều cao của trẻ, trước tiên mẹ hãy nhìn vào các ngón tay của trẻ. Vì tỷ lệ cơ thể của chúng ta tương đối hài hòa. 

Nếu bạn nhận thấy ngón tay của con mình dài hơn thì đó cũng là một dự đoán cho thấy khi lớn lên trẻ sẽ rất cao. Vì thông thường, trẻ có ngón tay dài thường có chiều cao tốt hơn những người khác.

Cánh tay 

Trên thực tế, việc so sánh cánh tay của trẻ tương tự như việc so sánh các ngón tay. Một đứa trẻ có cánh tay dài chắc chắn sẽ cao hơn một đứa trẻ có cánh tay ngắn. Bởi vì tỷ lệ giữa chiều dài cánh tay và chiều cao cơ thể con người là như nhau.

Đầu gối

Sau khi nhìn vào bàn tay và cánh tay, bạn hãy nhìn vào đầu gối của con. Đầu gối của con nếu dài hơn trẻ bình thường thì cẳng chân của trẻ cũng dài hơn. Điều này có nghĩa là trẻ sẽ cao hơn khi lớn lên.

Bàn chân 

Sau khi xem lòng bàn tay của con, bạn cũng nên nhìn vào lòng bàn chân. Trẻ có bàn chân to, dài hơn trẻ khác thường sẽ có chiều cao tối ưu hơn. Bởi vì bàn chân thường phải chịu đựng sức nặng của toàn bộ cơ thể.

Nếu lòng bàn chân quá nhỏ thì chiều cao của trẻ cũng sẽ khiêm tốn. Bàn chân trẻ lớn có nghĩa là khi lớn lên, trẻ có thể đạt đến chiều cao tối ưu. 

Ngoài gen di truyền, chế độ ăn uống và luyện tập cũng góp phần quyết định chiều cao của trẻ. Vì vậy, mẹ đừng từ bỏ giấc mơ "chân dài" của con. Hãy tiếp tục khuyến khích con vận động và ăn nhiều thực phẩm lành mạnh nhé.

Theo emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.