Trẻ 1-3 tuổi cần 1,3 lít nước mỗi ngày

Cách chính xác để biết bé uống đủ nước hay chưa là kiểm tra nước tiểu của bé.

Ảnh minh họa: G.N.
Ảnh minh họa: G.N.

Trẻ em từ một tuổi trở đi cần tập thói quen uống nước thay vì bú mẹ như giai đoạn trước đó. Theo bác sĩ nhi khoa Pankaj Vohra, trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 3 cần đảm bảo lượng nước khoảng 1,3 lít mỗi ngày. Trong đó bao gồm 350 ml sữa, nước, nước dừa, súp, nước trái cây tươi và các nguồn cung cấp khác từ bữa ăn hàng ngày. 

Cách tốt nhất để nhận biết bé đã uống đủ nước hay chưa là kiểm tra nước tiểu của bé. Nếu nước tiểu không màu hoặc màu nhạt thì bé đã uống đủ nước cần thiết. Nước đóng vai trò quan trọng để các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt. Cụ thể:

- Duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định.
- Loại bỏ các chất dư thừa trong nước tiểu.
- Đưa chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.

Tạo cho trẻ thói quen uống nước là rất quan trọng vì khi bị sốt, ốm hoặc vào ngày thời tiết mưa, lạnh, trẻ thường ít có cảm giác khát, dẫn đến giảm lượng nước đưa vào cơ thể. Bố mẹ nên bắt đầu giúp bé hình thành thói quen này bằng cách đưa nước cho bé mỗi giờ hoặc nhắc nhở bé thường xuyên. Bố mẹ để nước ở nơi trẻ có thể tự lấy được nhưng cần đựng trong bình uống an toàn. Ngoài ra, bố mẹ có thể cho bé uống nước vào buổi đêm nếu bé tỉnh giấc.

Nước có trong các thực phẩm hàng ngày nhưng nước lọc (nước đun sôi) mới hỗ trợ quá trình hydrate hóa tốt nhất mà không dung nạp thêm calorie vào cơ thể - nguyên nhân gây béo phì. Một số bố mẹ có thói quen cho con uống nước quả đóng hộp có đường nhưng không nên quá 120-180 ml mỗi ngày. Trẻ nhỏ cũng không nên uống nước có ga vì nó chứa caffein gây nghiện và khiến bé đi tiểu nhiều hơn.

Vào mùa hè, bé uống nước nhiều hơn và đặc biệt thích uống nước lạnh. Bố mẹ nên pha thêm một chút nước ấm trước khi đưa cho bé. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể pha nước giải khát cho bé vào mùa hè như nước chanh, nước cam với một chút xíu đường hoặc muối hoặc pha một thìa sữa chua với nước ấm, thêm chút muối là có cốc nước ngon miệng. Thỉnh thoảng, bố mẹ đổi món cho bé với nước dừa.

Theo Ngôi Sao

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...