Trao tặng phòng máy tính và xe đạp tới học sinh vùng khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 25 bộ máy tính và 16 xe đạp được trao tặng tới hai trường tiểu học của xã Hoằng Xuân (huyện Hoằng Hoá) trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Báo GD&TĐ phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng phòng máy tính tới Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2. (Ảnh: NT).
Báo GD&TĐ phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng phòng máy tính tới Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2. (Ảnh: NT).

Sáng 5/9, trong buổi lễ khai giảng, Báo GD&TĐ đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng phòng máy tính tới Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 (huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và 16 xe đạp tới học sinh nghèo của hai trường là Trường Tiểu học Hoằng Xuân 1 và Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2. Tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Đây là chương trình do Báo Giáo dục và thời đại phối hợp với Hội đồng hương Hoằng Xuân tại Hà Nội, gia đình tiến sĩ Lê Xuân Thảo - tiến sĩ Lê Bích Thắng (huyện Hoằng Hoá), Công ty TNHH phát triển giáo dục Green education cùng một số nhà hảo tâm thực hiện.

Đại diện Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 đón nhận món quà từ nhà tài trợ. (Ảnh: NT).
Đại diện Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 đón nhận món quà từ nhà tài trợ. (Ảnh: NT).

Vui mừng đón nhận chiếc xe đạp, em Lê Hà Anh Thư, lớp 4b, Trường Tiểu học Hoằng Xuân 1 bộc bạch: “Dù nhà ở xa nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên mấy năm nay cháu phải đi bộ đến trường hoặc ngồi nhờ với bạn. Năm nay, cháu được tặng xe đạp, cháu rất vui. Cháu hứa sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của nhà trường và các nhà hảo tâm”.

Là nhà tài trợ 10 bộ máy tính cho nhà trường, tiến sĩ Lê Xuân Thảo chia sẻ: “Sự học và tri thức là vô cùng quan trọng, không chỉ ủng hộ máy tính tới các trường học khó khăn mà mỗi năm gia đình tôi đều đỡ đầu một số học sinh mồ côi, đồng hành cùng học sinh vượt khó vươn lên trong học tập”.

Phòng máy tính trị giá hơn 300 triệu đồng. (Ảnh: NT).
Phòng máy tính trị giá hơn 300 triệu đồng. (Ảnh: NT).

Tiến sĩ Lê Xuân Thảo mong rằng, với phương tiện này, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 có điều kiện tiêu chuẩn, tốt nhất để giảng dạy môn Tin học. Học sinh cũng có điều kiện tốt nhất được tiếp xúc với phương tiện học tập hiện đại.

Còn anh Trần Minh Tuấn, đại diện Hội đồng hương Hoằng Xuân tại Hà Nội cũng hy vọng với sự hỗ trợ này cùng với sự nhiệt tâm của thầy cô giáo nhà trường sẽ giúp các em học sinh có thêm những giờ học với phần mềm, những ứng dụng học tập sinh động, hiệu quả.

Đại diện báo GD&TĐ trao xe đạp tới học sinh Trường Tiểu học Hoằng Xuân 1 và Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2. (Ảnh: NT).
Đại diện báo GD&TĐ trao xe đạp tới học sinh Trường Tiểu học Hoằng Xuân 1 và Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2. (Ảnh: NT).

Tiếp nhận món quà từ nhà tài trợ, thầy giáo Lê Công Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 phấn khởi thay mặt Nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo GD&TĐ, các nhà tài trợ. Đây là niềm vui lớn trong năm học mới này của thầy và trò nhà trường.

“Có phòng máy tính, học sinh nhà trường sẽ được tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của xã nhà, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Nhà trường xin hứa sẽ bảo quản tốt tất cả thiết bị trong phòng máy tính và sử dụng đúng mục đích vào việc dạy học, đảm bảo cho học sinh hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn Tin học, giúp các em có kiến thức cơ bản và nền tảng về máy tính, từ đó cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội”, thầy Quang nhấn mạnh.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2022-2023, môn Tin học là môn bắt buộc với học sinh lớp 3, thế nhưng do điều kiện khó khăn, học sinh Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 vẫn chưa có phòng máy để học. Thời gian qua, mỗi khi đến tiết Tin học, học sinh phải “học chay” khiến các thầy cô giáo vô cùng trăn trở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ