Trao tặng 650 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo tại Sơn La

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Mường La (Sơn La) vừa trao tặng 650 thẻ Bảo hiểm y tế với trị giá gần 80 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn.

Công an huyện Mường La tặng 250 thẻ BHYT cho người nghèo ở xã Mường Chùm.
Công an huyện Mường La tặng 250 thẻ BHYT cho người nghèo ở xã Mường Chùm.

Chiều 6/10 tại xã Mường Chùm, Công an huyện Mường La đã trao tặng 250 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân địa phương. Đối tượng thụ hưởng là những người nghèo, chưa có thẻ BHYT trên địa bàn.

Thiếu tá Đinh Văn Ngoan, Phó trưởng Công an huyện Mường La cho biết: “Chúng tôi tặng 650 thẻ BHYT cho các hộ khó khăn toàn huyện, trong đó tại xã Mường Chùm là 250 người. Mục đích là giúp người khó khăn có điều kiện khám chữa bệnh, đồng thời tạo cơ hội cho người dân trở lại cuộc sống lao động, học tập, tiếp tục nỗ lực thoát nghèo”.

Thiếu tá Đinh Văn Ngoan, Phó trưởng Công an huyện Mường La phát biểu.

Thiếu tá Đinh Văn Ngoan, Phó trưởng Công an huyện Mường La phát biểu.

Thiếu tá Ngoan mong muốn người dân địa phương xem việc được tặng thẻ BHYT là động lực để vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện giảm bớt gánh nặng trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe.

Chị Tòng Thị Anh (SN 1978) bản Pặt, xã Mường Chùm cho biết: "Tôi rất vui mừng khi được các chiến sỹ Công an tặng thẻ BHYT. Nhà tôi hoàn cảnh, nên món quà này sẽ giúp tôi được khám chữa bệnh được tốt hơn”.

Còn Anh Lò Văn Máy (SN 1997) bản Nà Nong, xã Mường Chùm chia sẻ: “Có BHYT, từ nay tôi đi khám chữa bệnh sẽ giảm được chi phí rồi. Tôi rất cảm ơn các anh công an đã quan tâm và hỗ trợ".

Ngoài tặng thẻ BHYT cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vừa qua Công an huyện Mường La còn huy động nguồn vốn xã hội hóa mua bò cái sinh sản và hỗ trợ 1 hộ phụ nữ nghèo ở xã Tạ Bú nuôi.

Sau khi bò sinh sản sẽ tiến hành nuôi theo hình thức luân chuyển sang các hộ nghèo khác. Bên cạnh đó, Công an huyện Mường La cũng hỗ trợ gia đình 8 công an viên và hộ nhân dân thoát nghèo.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.