Trao học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' cho học sinh THPT tại Đắk Nông

GD&TĐ - Những suất học bổng "Vì tương lai Việt Nam" giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông vượt lên chính mình, nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông được tiếp sức đến trường. (Ảnh: ĐL)
Học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông được tiếp sức đến trường. (Ảnh: ĐL)

Ngày 25/5, tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 huyện Tuy Đức, Đắk Glong và Krông Nô được nhận học bổng “Vì tương lai Việt Nam”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

hb1.jpg
Đại diện Ban tổ chức phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐL)

Chương trình do Tỉnh Đoàn Đắk Nông phối hợp ấn phẩm Mực Tím (Báo Tuổi trẻ) tổ chức.

Mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của các em học sinh trong hành trình vượt khó đến trường.

Trong đó, em Đoàn Thị Thảo Nguyên – học sinh lớp 12A7, Trường THPT Krông Nô, khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện mồ côi cha mẹ, một mình chăm sóc hai em nhỏ, nhưng vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh.

hb4.jpg
Các em học sinh Đắk Nông được tiếp thêm động lực từ những suất học bổng của chương trình. (Ảnh: ĐL)

Cũng tại buổi lễ, em Nguyễn Thị Thảo Ly (Trường THPT Lê Quý Đôn, Tuy Đức) bày tỏ khát vọng học tập để vượt lên hoàn cảnh gia đình khi mẹ bệnh nặng, ba chị em nương tựa vào nhau giữa vùng đất biên giới còn nhiều gian khó.

Theo đại diện Tỉnh Đoàn Đắk Nông, những suất học bổng là phần thưởng tinh thần và động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư, luật sư, bác sĩ hay giáo viên… dù cuộc sống còn bộn bề thử thách.

Được biết, từ năm 2013 đến nay, chương trình học bổng này đã trao gần 5.000 suất cho học sinh THPT tại nhiều địa phương vùng khó trên cả nước, với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Năm 2025, chương trình tiếp tục trao 200 suất học bổng tại 5 tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bình Định, Đắk Nông và An Giang – góp phần tiếp sức cho thế hệ trẻ vượt khó, vững bước đến tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

GD&TĐ - Dự báo, đến năm 2034 Việt Nam sẽ “thừa” 1,5 triệu nam giới lứa tuổi từ 15 - 49 và đến năm 2059 con số này là 2,5 triệu nam giới (bằng 9,5% dân số nam) nếu tỷ số giới tính khi sinh không giảm. Dự thảo Luật Dân số đã bổ sung một số quy định mới để giảm thiểu tình trạng này.

Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia tại Kiev.

'Vết loét trên cơ thể châu Âu'

GD&TĐ - Sự ủng hộ dành cho Ukraine đang suy yếu ở Ba Lan, điều này trở thành yếu tố chính trong cuộc đấu tranh chính trị của nước này, theo Bloomberg.