Trao học bổng và tặng quà cho học sinh Việt Yên (Bắc Giang)

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Luxshare - ICT Việt Nam phối hợp ngành Giáo dục Việt Yên tặng học bổng, quà cho học sinh với tổng giá trị lên tới 245 triệu đồng.

Trao quà cho học sinh huyện Việt Yên.
Trao quà cho học sinh huyện Việt Yên.

Sáng 1/6, ông Trần Văn Huân - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, Công ty Luxshare - ICT Việt Nam phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức tặng quà, học bổng cho học sinh các nhà trường trên địa bàn huyện.

Theo ông Huân, đoàn trao học bổng và đồ dùng học tập cho học sinh và tập thể các nhà trường với tổng giá trị lên tới 245 triệu đồng.

Cụ thể, tại trường Mầm non Bích Sơn (200 mũ bảo hiểm, 500 gối chăn cá nhân, 100 bình giữ nhiệt và 20 suất bánh kẹo); trường Mầm non Tiên Sơn (300 gối chăn cá nhân); trường Tiểu học Bích Động (300 gối chăn cá nhân, sách giáo khoa); trường THCS Thân Nhân Trung (350 gối chăn cá nhân, sách giáo khoa).

Đơn vị doanh nghiệp phối hợp với phòng GD&ĐT huyện Việt Yên trao quà, học bổng cho học sinh.

Đơn vị doanh nghiệp phối hợp với phòng GD&ĐT huyện Việt Yên trao quà, học bổng cho học sinh.

Cùng với đó, Công ty Luxshare tặng cho các trường 350 mũ bảo hiểm. Đặc biệt, trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh (Tiểu học, THCS) với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Nhiều phần quà thiết thực được gửi tới các em học sinh huyện Việt Yên.

Nhiều phần quà thiết thực được gửi tới các em học sinh huyện Việt Yên.

Cùng với hoạt động ý nghĩa trên, ông Trần Văn Huân - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cũng cho biết, ngành Giáo dục Việt Yên đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tới đây.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn huyện Việt Yên là 33 lớp với 1475 học sinh. Số học sinh đăng ký dự thi là 1873 với 79 phòng thi.

"Các trường có Hội đồng coi thi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên đến làm thi; bố trí phòng thi dự phòng.

Đồng thời, 100% các trường có Hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tham mưu phương án nhân sự làm thi, tổ chức học tập quy chế thi cho cán bộ, giáo viên của đơn vị. Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên đã giới thiệu 50 thầy cô tham gia công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và 80 thầy cô tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT...", ông Huân thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.