Bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án thành lập thị xã Việt Yên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo viên, học sinh với băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng cử tri đi bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án thành lập thị xã Việt Yên.

Học sinh trường Tiểu học Bích Sơn tham gia tuyên truyền, cổ động.
Học sinh trường Tiểu học Bích Sơn tham gia tuyên truyền, cổ động.

Sáng 26/3, cán bộ giáo viên, học sinh toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Việt Yên, Bắc Giang tham gia cổ động tuyên truyền tới toàn thể nhân dân bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã.

Theo đó, đúng 7h30 sáng cùng ngày (26/3), đồng loạt 17/17 xã, thị trấn của huyện Việt Yên tổ chức khai mạc, lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên.

Giáo viên, học sinh các nhà trường tham gia tuyên truyền cổ động chào mừng cử tri đi bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án thành lập thị xã Việt Yên.

Giáo viên, học sinh các nhà trường tham gia tuyên truyền cổ động chào mừng cử tri đi bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án thành lập thị xã Việt Yên.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, 100% các trường (Tiểu học, THCS) tham gia diễu hành và cổ động tuyên truyền là các thầy cô giáo và các em học sinh. Các đơn vị tham gia với khẩu hiệu và hô vang "Nhiệt liệt chào mừng cử tri tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên'.

"Các đoàn diễu hành qua nhiều tuyến phố, hô vang khẩu hiệu để chào mừng. Đây là hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Qua đó việc lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và các phường thuộc thị xã đạt kết quả cao nhất...", phòng GD&ĐT huyện Việt Yên chia sẻ.

Học sinh hô vang khẩu hiệu chào mừng.

Học sinh hô vang khẩu hiệu chào mừng.

Theo đề án thành lập thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) sẽ có 171,01 km2 diện tích tự nhiên với 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 9 phường (Bích Động, Nếnh, Hồng Thái, Tăng Tiến, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu, Tự Lạn) và 8 xã (Hương Mai, Minh Đức, Nghĩa Trung, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà và Việt Tiến).

Những năm qua, kinh tế huyện Việt Yên duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2020 - 2022 đạt 20,6%. Năm 2022, Việt Yên tốc độ tăng trưởng kinh tế là 33,3%; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 34,92%, nông nghiệp tăng trưởng 1,69%, dịch vụ thương mại tăng 9,66%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Cử tri hân hoan đi bỏ phiếu.

Cử tri hân hoan đi bỏ phiếu.

Đặc biệt, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được tăng cường, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt 75%, trong đó tỷ lao động qua đào tạo có chứng chỉ nghề đạt 32%.

Bên cạnh đó, số hộ nghèo giảm 454 hộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 1,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 68,4 triệu đồng/người/năm, cao hơn 1,24 lần so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước (55,2 triệu đồng).

Huyện Việt Yên đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 1286/QĐ-BXD ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.