Trao học bổng 'Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang vừa tổ chức trao học bổng cho 22 em học sinh DTTS thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Đại tá Phạm Văn Phong trao học bổng “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.
Đại tá Phạm Văn Phong trao học bổng “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Ngày 31/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang, tổ chức trao học bổng cho 22 em học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm 2022.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh An Giang có 22 em được vinh dự nhận học bổng thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Các em được nhận là học sinh giỏi, thuộc 3 DTTS gồm: Hoa, Khmer và Chăm. Theo định suất học bổng, mỗi em sẽ được hỗ trợ 1,1 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ đầu năm học 2022-2023. Như vậy, đợt này mỗi em nhận được 4,4 triệu đồng cho 4 tháng qua.

Được biết, Dự án triển khai theo Quyết định 1719-QĐ/TTg, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

22 em học sinh DTTS được nhận học bổng đợt này.

22 em học sinh DTTS được nhận học bổng đợt này.

Tại buổi trao học bổng, Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết, trong những năm qua, các mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” của lực lượng Biên phòng An Giang đã mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới có điều kiện tiếp tục đến trường, giảm gánh nặng cho gia đình, qua đó góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ