An Giang chi hơn 100 tỷ đồng trợ cấp Tết cho cán bộ, người có công

GD&TĐ -  Dịp Tết Quý Mão năm 2023, An Giang quyết định chi hơn 100 tỷ đồng để trợ cấp cho cán bộ, viên chức, người có công cách mạng.

Trao quà Tết cho hộ nghèo.
Trao quà Tết cho hộ nghèo.

Theo đó, mức trợ cấp 1 triệu đồng mỗi người (tăng 200.000đ/ người so với năm 2022) dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (bao gồm những người làm việc ở khóm, ấp) trong tỉnh;

Người có công với cách mạng và thân nhân; người đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; người đang hưởng chế độ trợ cấp một lần; Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Hiếu Thuận - Cán bộ Hội Nông dân Khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên) phấn khởi cho biết: “Tiền trợ cấp Tết năm nay có nhiều hơn năm ngoái. Tôi cảm thấy rất vui vì số tiền trên sẽ góp phần giúp gia đình sắm sửa hoa quả, bánh trái dâng cúng ông bà, để ba ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và sung túc hơn”.

Mức chi trợ cấp 600.000 đồng/người (tăng 150.000đ so với năm 2022) dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Các đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm Nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trường Trẻ em khuyết tật và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố chi tối thiểu 300.000 đồng/phần quà/hộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc địa phương quản lý.

Theo dự kiến, toàn tỉnh An Giang có 132.531 đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội (tăng 2.297 đối tượng so năm 2022) được trợ cấp hơn 100,358 tỷ đồng (tăng 23,534 tỷ đồng so năm 2022).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

GD&TĐ - Trường ĐH FPT trở thành địa điểm “check in” hấp dẫn mùa Noel với những cây thông khổng lồ, con đường kẹo ngọt, vườn tùng treo đầy quả châu đỏ,…

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

GD&TĐ - Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực then chốt của chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam.