Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói, Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã mở ra bước ngoặt trọng đại, đưa Việt Nam bước sang kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

80 năm trôi qua, hào khí của cuộc Cách mạng tháng Tám vẫn không ngừng tỏa sáng, là điểm tựa để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, tiến tới những thắng lợi to lớn hơn như chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam, chiến thắng bảo vệ biên giới phía Bắc.
Trong những chiến công vĩ đại ấy, có vai trò đặc biệt quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân, du kích, sau này đã trở thành Cựu chiến binh - những người đã từng chiến đấu trên khắp các chiến trường.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết thêm, cuộc thi báo chí "Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám" là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, 80 năm Quốc khánh 2/9, 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 345 tác phẩm của 216 tác giả trên khắp cả nước.
Đặc biệt, 57 tác giả gửi từ 2 đến 8 tác phẩm; riêng cựu chiến binh, Thiếu tá Nguyễn Văn Tông, nguyên Tổng Biên tập Báo Quân khu 1, tham gia tới 9 tác phẩm.
Tác giả trẻ nhất là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 19 tuổi; cao tuổi nhất là nhà giáo Đặng Thị Ước, 87 tuổi (Hải Phòng).

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Hơn 3/4 tác giả là cán bộ, cựu chiến binh, trong đó có 3 tướng lĩnh Quân đội. Nhiều tác phẩm viết về thủ trưởng, đồng đội cũ với những ký ức xúc động trong quân ngũ. Một số tác phẩm tiêu biểu như: “Người thầy thực tiễn và điểm hẹn tình yêu” viết về Thượng tướng Bế Xuân Trường; “Người thầy của chúng tôi” viết về Đại tá Trần Đình Việt…”.
Sau 2 vòng chấm độc lập, Ban giám khảo đã quyết định trao 36 giải thưởng, trong đó: 1 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 20 giải khuyến khích.
Tác phẩm đoạt giải A là “Người thầy thực tiễn và điểm hẹn tình yêu” của Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương.