Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 22/10 tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Bà Trương Thị Mai và ông Nguyễn Xuân Thắng trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A.
Bà Trương Thị Mai và ông Nguyễn Xuân Thắng trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi. Cùng dự ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 với 301.365 tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với năm 2022.

Tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc tổ chức và thực hiện có kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu.
Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục chú trọng việc kiên định bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Bên cạnh đó, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.

Tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi chính luận lần thứ 4 năm 2024, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2023 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được quan tâm hơn hơn nữa để vừa kiên định, kiên trì bảo vệ, khẳng định, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời vừa kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C.
Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C.

Với nghĩa đó, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 10 A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải Khuyến khích, và 20 giải Triển vọng. Ban Tổ chức cũng trao Giải Tập thể có thành tích xuất sắc cho 15 đơn vị và vinh danh 2 tác giả cao tuổi cùng 2 nhóm tác giả trẻ tuổi tiêu biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ