Trao giải cuộc thi báo chí chủ đề 'Bác Hồ với Vĩnh Phúc'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc” đã nhận được hơn 100 tác phẩm tham dự.

Ban tổ chức trao giải A cho tác giả, nhóm tác giả
Ban tổ chức trao giải A cho tác giả, nhóm tác giả

Ngày 2/3, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc”, đồng thời phát động Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Sau khi phát động, cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc” đã thu hút đông đảo hội viên, phóng viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương hưởng ứng, tham gia. Sau 5 tháng triển khai (từ ngày 1/9/2022 - 15/2/2023), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 100 tác phẩm tham dự thuộc nhiều loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, báo hình, báo phát thanh, ảnh báo chí.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, nội dung của cuộc thi như: Ôn lại kỷ niệm những lần Bác về thăm Vĩnh Phúc, các địa phương được Bác về thăm thực hiện lời Bác dạy.

Chất lượng các tác phẩm dự thi đều có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện, sáng tạo trong cách thể hiện, văn phong rõ ràng, bút pháp thể hiện phong phú, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao.

Qua các bước chấm thi, thẩm định, xét chọn chặt chẽ, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn được 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 3 giải A, 7 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích.

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc” đã nhận được hơn 100 tác phẩm tham dự.

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc” đã nhận được hơn 100 tác phẩm tham dự.

Cũng trong dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, giúp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, nội dung và giải pháp thực hiện của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, những kết quả và thành tựu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” xét chọn tác phẩm báo chí xuất sắc đăng tải từ ngày 1/01/2023 đến hết ngày 1/12/2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ