Vĩnh Long trao giải báo chí viết về dân vận khéo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 3/1, Vĩnh Long khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Vĩnh Long khen thưởng báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.
Vĩnh Long khen thưởng báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Ban Dân Vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đã nhận 125 tác phẩm dự thi. Đối tượng tham gia chủ yếu là các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh; cán bộ dân vận, đoàn thể cơ sở, cán bộ, công chức, giáo viên ở các trường học trong tỉnh. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào công tác vận động xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội...

Ban tổ chức đã chọn 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích; đồng thời khen thưởng 6 đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

Báo Vĩnh Long có 3 tác phẩm đạt giải gồm: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đồng bào các tôn giáo chung tay xây dựng quê hương” của nhóm tác giả Trần Phước - Tuyết Nga và tác phẩm “Chủ trương bắt đúng mạch, đời sống đồng bào Khmer đổi mới” của nhóm tác giả Xuân Tươi - Tuyết Hiền cùng đạt giải nhì; tác phẩm “Đại đoàn kết - Sức mạnh để xây dựng và phát triển đất nước” của nhóm tác giả Hải Yến - Tuyết Nga đạt giải ba.

Đại diện ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có nhiều tác phẩm hay, tạo được sức lan tỏa trong phong trào dân vận khéo, những cách làm mà các tác phẩm phản ánh đã được nhân rộng trong thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.