Trao Bằng khen của Thủ tướng cho giáo viên có thành tích xuất sắc

GD&TĐ - Ngày 18/11, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phối hợp với Phòng GD&ĐT quận tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Tuyên dương – khen thưởng phong trào thi đua năm học 2019-2020.

Bà Lữ Thị Kim Hoa  - Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phát biểu tại buổi lễ.
Bà Lữ Thị Kim Hoa  - Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lữ Thị Kim Hoa  - Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho hay, trong năm học 2019-2020 là một năm học hết sức đặc biệt khi chúng ta vừa phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo công tác dạy và phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

“Trong năm học qua, ngành GD&ĐT quận Liên Chiểu cũng đã đạt được một số thành tích nhất định như: 1 học sinh đạt giải Nhì cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel năm 2020 khu vực miền Trung; 1 học sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc cấp Bộ; 2 học sinh đạt giải ba tại hội thi tin học trẻ cấp Quốc gia được tổ chức tại Cà Mau. Ở cấp thành phố toàn quận có 233 lượt học sinh tiểu học và THCS đạt giải, trong đó có 43 giải nhất, 38 giải nhì, 71 giải ba trên 71 giải khuyến khích…”, bà Hoa thông tin.

Bà Hoa cho biết, bằng sự nỗ lực của toàn ngành, sự phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, năm học 2019-2020, có 24 cá nhân trong ngành và 4 cá nhân ngoài ngành được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020; 1 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Có 18 tập thể được công nhận là tập thể Lao động Xuất sắc; 50 tập thể được công nhận là tập thể Lao động tiên tiến, 4 tập thể và 41 cá nhân được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen; 232 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.814 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến…

“Một lần nữa tôi nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, những thành tích của chúng ta hôm nay không chỉ là công sức của một tập thể, một cá nhân – mà đây chính là sự cống hiến hết sức mình, sự hy sinh thầm lặng của gần 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, toàn ngành cùng với sự nỗ lực miệt mài của trên 36.000 học sinh, các bậc cha mẹ học sinh và cả nhân dân toàn quận trong năm học qua”, bà Hoa chia sẻ.

Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen tại Lễ tuyên dương – khen thưởng phong trào thi đua năm học 2019-2020, quận Liên Chiểu.
 Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen tại Lễ tuyên dương – khen thưởng phong trào thi đua năm học 2019-2020, quận Liên Chiểu.

Cũng tại buổi lễ, đại diện UBND Liên Chiểu và Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô giáo Trần Thị Nhàn – Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Vân, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo giai đoạn 5 năm (2014-2019).

Bên cạnh đó, trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể trường THCS Nguyễn Lương Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020. Ngoài ra, trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2019-2020 cho 4 cá nhân.

Dịp này, đại diện UBND quận Liên Chiểu cũng trao Bằng khen cho 18 tập thể được công nhận là tập thể Lao động Xuất sắc; 50 tập thể được công nhận là tập thể Lao động tiên tiến; 4 tập thể và 41 cá nhân cũng được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ