Trao 37 giải giao hữu thể thao giữa học sinh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình Giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh Điện Biên với 6 tỉnh Bắc Lào đã kết thúc với 37 giải được trao .

Trao giải cho các đội bóng đá đạt giải tại Chương trình.
Trao giải cho các đội bóng đá đạt giải tại Chương trình.

Tối 30/1, đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào tại Chương trình Giao lưu văn nghệ, giao hữu thể thao đã tham gia tổng kết, bế mạc Chương trình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên khẳng định: “Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên với học sinh 6 tỉnh phía Bắc Lào nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của hai dân tộc Việt - Lào. Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động GD&ĐT, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và tìm hiểu văn hoá truyền thống giữa hai nước”.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các đội cầu mây nữ.
Ban Tổ chức trao huy chương cho các đội cầu mây nữ.

Đồng thời, Chương trình là sự tiếp nối và thể hiện sức mạnh về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Văn Đoạt đánh giá, trong thời gian tranh tài, với tinh thần đoàn kết, hết mình, nhiều vận động viên đã thi đấu xuất sắc, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp, đường cầu hay.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung cầu lông nam.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung cầu lông nam.

Kết thúc giao hữu thể thao, Ban Tổ chức trao 37 giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu, với 10 giải nhất, 10 giải nhì và 17 giải ba. Trong đó, học sinh Điện Biên giành 7 giải nhất, 3 giải ba.

Tại Lễ tổng kết, học sinh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào giao lưu, biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa, đặc trưng của đất nước, địa phương mình, ngợi ca tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.

Múa ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào do học sinh tỉnh U Đôm Xay (Lào) biểu diễn.

Múa ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào do học sinh tỉnh U Đôm Xay (Lào) biểu diễn.

Chương trình đã diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 27 - 30/1, với sự tham gia của hơn 230 cán bộ, giáo viên, học sinh 6 tỉnh Bắc Lào, bao gồm: U Đôm Xay, Phông Xa Lỳ, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly. Trong đó, tỉnh Điện Biên có hơn 70 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia thi đấu.

Các vận động viên thi đấu môn cầu mây.

Các vận động viên thi đấu môn cầu mây.

Trong khuôn khổ Chương trình, các học sinh thi đấu giao hữu 4 môn, 10 nội dung. Chương trình nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị của 2 dân tộc Việt - Lào. Đồng thời tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục và đào tạo, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao...

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (đứng giữa) trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình.
Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (đứng giữa) trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình.

Cũng trong thời gian này, cán bộ quản lý của Sở GD&ĐT Điện Biên cùng Sở Giáo dục và Thể thao 6 tỉnh Bắc Lào đã tổ chức thi đấu giao hữu Cầu lông và Bóng đá.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên (đứng giữa) tặng quà lưu niệm cho Sở Giáo dục và Thể thao 6 tỉnh Bắc Lào.
Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên (đứng giữa) tặng quà lưu niệm cho Sở Giáo dục và Thể thao 6 tỉnh Bắc Lào.

Ghi nhận những kết quả trên, UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Chương trình.

Trao cờ đăng cai Chương trình năm 2026 cho tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Trao cờ đăng cai Chương trình năm 2026 cho tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Cũng tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Đoạt đã trao cờ đăng cai Chương trình năm 2026 cho tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.