Hơn 200 học sinh 6 tỉnh Bắc Lào giao lưu văn nghệ, thể thao tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 27/1, tại Điện Biên, đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào.

Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào sẽ diễn ra trong 4 ngày (27 -30/1).
Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào sẽ diễn ra trong 4 ngày (27 -30/1).

Chương trình giao lưu do Điện Biên đăng cai tổ chức với trên 300 cán bộ, vận động viên, diễn viên thuộc 7 đoàn tham dự. Trong đó, có 6 đoàn đến từ các tỉnh Bắc Lào gồm: Luông Phra Băng; Phông Sa Ly; Luông Nặm Thà; Bo Kẹo; Xay Nhạ Bu Ly; U Đôm Say với tổng số 224 vận động viên.

Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động GD&ĐT, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đồng thời, tạo cơ hội để tìm hiểu văn hóa truyền thống giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chương trình có sự tham gia của 6 đoàn vận động viên 6 tỉnh Bắc Lào.

Chương trình có sự tham gia của 6 đoàn vận động viên 6 tỉnh Bắc Lào.

Theo kế hoạch, chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ ngày 27-30.1, với 2 hoạt động chính gồm: Giao lưu văn nghệ và thi đấu giao hữu thể thao học sinh, gồm 4 môn (Cầu lông, Bóng đá, Cầu mây và Bắn nỏ) với 10 nội dung thi đấu.

Chương trình văn nghệ của học sinh các tỉnh Bắc Lào tại Lễ khai mạc.

Chương trình văn nghệ của học sinh các tỉnh Bắc Lào tại Lễ khai mạc.

Chương trình là nơi tôn vinh, quảng bá, giới thiệu về lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống đầy tính nhân văn của nhân dân hai nước. Đồng thời cũng là dịp để Điện Biên được đón chào và giới thiệu những nét đẹp của mảnh đất, con người với bạn bè và nhân dân hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ