Điện Biên hợp tác đào tạo nhân lực với Bắc Lào

GD&TĐ - UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016 - 2020.

Điện Biên hợp tác đào tạo nhân lực với Bắc Lào

Theo đó, đào tạo cán bộ, học sinh Lào tại Điện Biên theo diện cử tuyển và tự túc như sau:

Đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào 75 người/năm, mỗi tỉnh 25 người, gồm 20 học sinh và 5 cán bộ. Thời gian đào tạo tiếng Việt là 1 năm tại Trung tâm GDTX tỉnh, sau đó 60 học sinh chuyển sang đào tạo chuyên ngành tại các trường CĐ trong tỉnh, 15 cán bộ chuyển sang đào tạo trình độ trung cấp lý luận tại trường Chính trị tỉnh.

Đào tạo liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH tại tỉnh Điện Biên, số lượng 15 người/năm.

Về đào tạo cán bộ, học sinh tỉnh Điện Biên tại Lào: Mỗi năm, tỉnh Điện Biên cử 5 học sinh đi đào tạo tại Trường ĐH Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Bang. 

Kinh phí đào tạo, tiền ăn, ở, hỗ trợ sinh hoạt phí cùng các phương tiện học tập và sinh hoạt do tỉnh Luông Pha Bang chi trả trực tiếp cho người học. Chi phí đi lại giữa Điện Biên và Luông Pha Bang do người học tự túc.

Về đào tạo Tiếng Việt, chuyên ngành cho cán bộ, học sinh Lào theo diện tự túc: Căn cứ nhu cầu đào tạo cán bộ các tỉnh Bắc Lào, khả năng đáp ứng về năng lực đội ngũ, kinh nghiệm giảng dạy, quản lý, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong tỉnh, những năm tiếp theo UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức đào tạo Tiếng Việt.

Các trường CĐ đào tạo chuyên ngành trình độ trung cấp, CĐ hệ chính quy, đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, CĐ lên ĐH cho cán bộ, học sinh các tỉnh Bắc Lào. Kế hoạch đào tạo hàng năm do UBND tỉnh phê duyệt.

Học phí, kinh phí đào tạo do người học đóng góp tại các cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành, được UBND tỉnh phê duyệt hoặc ủy quyền cho Sở GD&ĐT phê duyệt...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ