Trao 28 Huy chương Vàng cho diễn viên kịch nói xuất sắc

GD&TĐ - 28 Huy chương Vàng cùng 43 Huy chương Bạc đã được trao cho các nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan Sân khấu TPHCM lần 1 năm 2024. 

Ban tổ chức trao huy chương vàng dành tặng các cá nhân, diễn viên xuất sắc trong các vở diễn.
Ban tổ chức trao huy chương vàng dành tặng các cá nhân, diễn viên xuất sắc trong các vở diễn.

Sau hơn nửa tháng phát động, Liên hoan sân khấu TPHCM lần 1 năm 2024 với chủ đề "Khát vọng phương Nam" chính thức khép lại.

Phát biểu bế mạc, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đánh giá, thông qua liên hoan, công chúng cảm nhận rõ hơn về đời sống sân khấu của TPHCM. Công tác truyền thông cho liên hoan cũng được đổi mới. Nhiều vở diễn được đánh giá cao từ Hội đồng nghệ thuật và khán giả.

NSƯT Ca Lê Hồng - Thành viên Hội đồng giám khảo cũng cho biết thêm, Liên hoan Sân khấu TPHCM lần 1 năm 2024 kết thúc với những dư âm tích cực trong sự đa dạng, phong phú về đề tài, chủ đề. Bên cạnh những vở kịch cho người lớn, sân khấu cũng rất quan tâm đến khán giả nhỏ tuổi.

"Nhìn lại quá trình của cuộc thi, chúng ta thực sự vui mừng trước những thành quả nghệ thuật và cuộc sống được phản ánh qua tài năng của người làm sân khấu, nhất là giới trẻ của thành phố mang tên Bác. Niềm vui lớn của chúng ta là sân khấu kịch vẫn còn nhiều người yêu thích và đến với các sàn diễn khá đông đảo" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.

NSUT Ca Lê Hồng - Thành viên Hội đồng giám khảo.

NSUT Ca Lê Hồng - Thành viên Hội đồng giám khảo.

Sau gần 20 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 82 huy chương cho cá nhân nghệ sĩ và vở diễn.

Trong đó, 5 Huy chương Vàng được trao cho các tác phẩm: Giáng Hương (sân khấu Thiên Đăng), Cánh đồng rực lửa (sân khấu Quốc Thảo), Đồng chí (Hội Sân khấu TPHCM), Cơn mê cuối cùng (sân khấu Hoàng Thái Thanh) và Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt: Người mang 9 án tử (Nhà hát kịch IDECAF).

Có 6 vở đoạt Huy chương Bạc gồm: Khát vọng hòa bình (Nhà hát kịch TPHCM), Dâu ngọt (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh), Những cánh hoa trinh trắng (Công ty TNHH giải trí và truyền thông Ấn Tượng Mới), Đứt dây tơ chùng (Sân khấu kịch Hồng Vân), Ngày ấy Cổng Trời (Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi), Lỡ nhớ lầm thương (Sân khấu Thế Giới Trẻ).

Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao 28 Huy chương Vàng cho các diễn viên xuất sắc. Trong đó có những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với khán giả yêu mến sân khấu kịch TPHCM như NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Thành Hội, Ái Như, Đình Toàn, Việt Hương,... và 43 Huy chương Bạc.

img-4153.jpg
Vở diễn Ngày ấy Cổng Trời (Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi). Ảnh: Ly Black.

Sau Liên hoan, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ phối hợp các đơn vị tổ chức biểu diễn lại các vở đoạt giải cao, nhằm lan tỏa những tác phẩm chất lượng đến công chúng.

Bên cạnh các giải chính, Ban tổ chức trao thêm các giải thưởng phụ như: Tác giả xuất sắc (tác giả Ngọc Trúc, vở Cánh đồng rực lửa - Sân khấu Kịch Quốc Thảo); Âm nhạc xuất sắc (nghệ sĩ Nguyễn Hữu Thu, vở Giáng Hương - Công ty Nghệ thuật Thiên Đăng); Thiết kế mỹ thuật xuất sắc (nghệ sĩ Thẩm Thị Lụa, vở Ngày ấy cổng trời - Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi) và Thiết kế ánh sáng xuất sắc (NSƯT Thiện Mỹ, vở Ngày ấy cổng trời).

“Vở diễn dành cho đề tài thiếu nhi” thuộc về tác phẩm Colora Xứ sở rực rỡ - Sân khấu Ban Mai và “Vở diễn có hình thức truyền thông quảng bá ấn tượng” thuộc về Bông cánh cò - Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Cổ động viên Anh phản đối VAR

Cổ động viên Anh phản đối VAR

GD&TĐ - Kết quả khảo sát mới cho thấy phần lớn người hâm mộ vẫn không thiện cảm với VAR, dù công nghệ này đã hiện diện ở bóng đá Anh hơn 8 năm qua.