Trao 200 suất học bổng cho trẻ em mồ côi ở tỉnh Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức chương trình Kết nối và sẻ chia - hỗ trợ trẻ em mồ côi, phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng cho học sinh tại chương trình.
Trao học bổng cho học sinh tại chương trình.

Chương trình đã trao 200 suất học bổng cho trẻ em mồ côi. Mỗi suất trị giá 2 - 3 triệu cho học sinh bậc Tiểu học; 5 triệu đồng/suất cho học sinh Trung học và 13 suất đặc biệt trị giá 10 triệu đồng/suất cho 13 em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngoài trao học bổng cho các em, chương trình còn trao tặng Thẻ bảo hiểm Y tế, Mái ấm Khuyến học, Mái ấm tình thương…

Tổng trị giá chương trình hơn 1 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, tỉnh hiện có 151 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid, có hơn 700 trẻ em mồ côi nguyên nhân khác.

Số em mồ côi này đã được nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Trong đó, chương trình Mẹ đỡ đầu đã cam kết hỗ trợ 398 trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ