Tranh chấp tác quyền ca khúc “Gánh mẹ”: Tác giả kiện đòi tiền tác quyền… 4 tỷ

Tranh chấp tác quyền ca khúc “Gánh mẹ”: Tác giả kiện đòi tiền tác quyền… 4 tỷ

“99% do ông Nhật sáng tác”

Vụ việc tranh chấp quyền tác giả đối với ca khúc “Gánh mẹ” giữa ông Đoàn Đông Đức (tức ca nhạc sĩ Quách Beem) và ông Trương Minh Nhật (nhà thơ tự do) diễn ra từ tháng 12/2019 khi ông Trương Minh Nhật ủy quyền cho Văn phòng luật Phan Law Vietnam đứng ra khởi kiện nhạc sĩ Quách Beem vi phạm bản quyền lên TAND TPHCM.

Song song với việc khởi kiện, ông Nhật đã viết đơn gửi lên Cục Bản quyền tác giả Việt Nam yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả bài hát “Gánh mẹ” mà cục này đã cấp cho nhạc sĩ. Đồng thời, ông Nhật cũng yêu cầu tháo dỡ tất cả các sản phẩm thương mại liên quan đến bài hát đang được khai thác dưới mọi hình thức trong quá trình tranh chấp chưa được giải quyết.

Theo đó, ông Trương Minh Nhật khẳng định bài thơ “Gánh mẹ” được ông sáng tác vào những ngày mẹ ông hấp hối trong bệnh viện. Sau đó cho đăng lên nhóm Thơ văn Facebook do nhà thơ, nhà giáo Thanh Trắc Nguyễn Văn làm quản trị từ ngày 13/6/2014 và trên trang cá nhân vào ngày 31/7/2014.

Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại, nhà thơ - nhà giáo Thanh Trắc Nguyễn Văn xác nhận thông tin về thời gian và nội dung bài thơ “Gánh mẹ” mà ông Trương Minh Nhật đăng lên trang Facebook thơ văn do ông quản lý là đúng.

“Sau khi xảy ra vụ việc, tôi có nhờ bạn bè trên Facebook tìm lại và khẳng định đúng thời gian đăng bài thơ như ông Nhật thông tin. Và nhiều người cũng khẳng định trên Facebook không chỉnh sửa được thời gian cập nhật thông tin. Về cá nhân tôi khẳng định ông Nhật có làm thơ và bài thơ “Gánh mẹ” là 99% do ông Nhật sáng tác” - nhà thơ - nhà giáo Thanh Trắc Nguyễn Văn chia sẻ.

Ca sĩ Lý Hải bức xúc vì bị đòi bồi thường

Trong khi việc tranh chấp tác quyền ca khúc “Gánh mẹ” giữa nhạc sĩ Quách Beem và nhà thơ Trương Minh Nhật đang chờ ngày ra tòa, ngày 14/2, trên Fanpage, ca sĩ - đạo diễn Lý Hải gây sự chú ý khi anh chính thức lên tiếng về vụ việc. Lý Hải thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân khi anh nhận được giấy triệu tập của tòa án vì liên quan đến việc tranh chấp tác quyền ca khúc “Gánh mẹ”.

Theo phân trần của Lý Hải, ca khúc “Gánh mẹ” được sử dụng trong phim Lật mặt 4: Nhà có khách được ông mua bản quyền từ nhạc sĩ Quách Beem và có trả tiền bản quyền đàng hoàng. Lý Hải cho biết rất bức xúc khi bị nhà thơ Trương Minh Nhật đưa đơn khởi kiện và yêu cầu phía công ty bồi thường 4 tỉ đồng.

Theo chia sẻ của nam đạo diễn, vào năm 2019, khi thực hiện phần hậu kỳ của phim điện ảnh Lật mặt 4: Nhà có khách, Lý Hải cảm thấy cần tìm một đoạn nhạc về tình cảm gia đình để lồng vào một phân cảnh. Khi đó, anh bất ngờ nhớ đến Quách Beem và được nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đồng ý cho sử dụng miễn phí ca khúc “Gánh mẹ”. Lý Hải quyết định cho hòa âm và quay video hoàn toàn mới để tránh việc trùng lặp với các sản phẩm trên mạng trước đó.

Lý Hải đã đề nghị Quách Beem ký hợp đồng theo đúng quy định pháp luật cho phép công ty của anh là Lý Hải Production sử dụng tác quyền ca khúc “Gánh mẹ”. Đồng thời, trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ. Trong hợp đồng, tác giả cũng cam kết là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền nếu có sự tranh chấp. Sau khi bộ phim ngừng chiếu, vào tháng 12/2019, Lý Hải bất ngờ nhận được đơn khởi kiện từ nhà thơ Trương Minh Nhật.

“Vào một ngày đẹp trời, Lý Hải nhận được đơn khởi kiện từ anh Trương Minh Nhật, kiện Công ty Lý Hải Production sử dụng bài thơ và lời bài hát không xin phép.

Và khi Lý Hải nói ra con số thì các bạn không thể nào tin được, đó là kiện bên công ty của Lý Hải đòi bồi thường 4 tỉ đồng. Ngoài ra còn đòi công ty của Lý Hải xin lỗi trước báo đài, công chúng và rất nhiều yêu cầu khác. Sau khi thanh lý số tiền từ ngày phát hành phim đến giờ, nếu tiếp tục sử dụng thì phải bàn tiếp để tính tiền tiếp” – Lý Hải chia sẻ.

Ca sĩ Lý Hải chia sẻ thông tin về vụ việc trên fanpage. Ảnh chụp từ màn hình
 Ca sĩ Lý Hải chia sẻ thông tin về vụ việc trên fanpage. Ảnh chụp từ màn hình

Đại diện pháp lý của ông Trương Minh Nhật nói gì?

Ngày 17/2, Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định: ông Trương Minh Nhật là tác giả và là chủ sở hữu của bài thơ “Gánh mẹ” đã được xác lập quyền từ tháng 6/2014.

Công ty TNHH Lý Hải Production sản xuất và phát hành bộ phim Lật Mặt 4 – Nhà có khách mà trong đó có sử dụng bài thơ “Gánh mẹ” của ông Nhật là hành vi sử dụng tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Do đó, ngoài khởi kiện nhạc sĩ Quách Beem, ông Nhật hoàn toàn có căn cứ và cơ sở để khởi kiện Công ty TNHH Lý Hải Production.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam nhấn mạnh: “Ông Nhật khởi kiện Công ty TNHH Lý Hải vì đã tự ý sử dụng bài thơ “Gánh mẹ” chứ không phải bài hát “Gánh mẹ”. Đây là hai đối tượng khác nhau.

Trong trường hợp các thông tin mà người đăng ký cung cấp không đúng sự thật thì Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoàn toàn có thể bị hủy bỏ. Do đó, Giấy chứng nhận quyền tác giả mà ông Đức (nhạc sĩ Quách Beem) đang có đối với bài hát “Gánh mẹ” không phải là tài liệu có giá trị tuyệt đối để chứng minh ông Đức được pháp luật bảo hộ quyền tác giả cũng như có toàn quyền đối với bài hát “Gánh mẹ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ