Trang bị kỹ năng dạy học hiệu quả cho giáo viên TP Việt Trì

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/9, tại TP Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra chương trình tập huấn trang bị cho giáo viên kỹ năng dạy học hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Buổi tập huấn có 11 trường Tiểu học và THCS tham gia.
Buổi tập huấn có 11 trường Tiểu học và THCS tham gia.

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Phòng GD&ĐT TP Việt Trì với Công ty Cổ phần Giáo dục toàn cầu Adaptive Learning (AEGlobal) cùng với sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên của các trường Tiểu học: Thống Nhất, Gia Cẩm, Vân Phú, Bạch Hạc, Tiên Cát; các trường THCS: Gia Cẩm, Chu Hóa, Hùng Lô, Văn Lang, Tiên Cát, Tân Đức.

Mục đích của khóa tập huấn là thông qua quá trình dạy học dựa trên trải nghiệm và dạy học kết hợp để chỉ ra những yếu tố cốt lõi của định hướng dạy học phát triển năng lực tự học, năng lực số của người học. Ngoài ra, khóa tập huấn giúp giáo viên sử dụng được hệ sinh thái giáo dục AEGlobal trong một số hoạt động trên lớp khi áp dụng dạy học kết hợp (Blended Learning)...

Để khóa tập huấn thành công và hiệu quả của ngày tập huấn trực tiếp đạt chất lượng cao, Phòng GD&ĐT TP Việt Trì phối hợp với AEGlobal đã tiến hành các hoạt động học tập online trên nền tảng hệ sinh thái giáo dục của AEGlobal. Hoạt động này giúp các thầy cô có thời gian tự học, tự nghiên cứu về các kỹ năng dạy học hiệu quả trong chuyển đổi số giáo dục.

Các giáo viên, cán bộ quản lý các trường trên địa bàn TP Việt Trì tham dự buổi tập huấn.

Các giáo viên, cán bộ quản lý các trường trên địa bàn TP Việt Trì tham dự buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, thầy Nguyễn Tiến Đạt – Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chuyên gia đào tạo đã có những chia sẻ sâu sắc hơn về các cốt lõi của định hướng dạy học phát triển năng lực tự học, năng lực số, dạy học dựa trên trải nghiệm. Kết nối và làm rõ việc áp dụng dạy học kết hợp giúp phát triển năng lực tự học, năng lực số, tăng cường trải nghiệm của người học khi áp dụng dạy học kết hợp.

Vị chuyên gia cũng đã chia sẻ những điều kiện, yêu cầu và quy trình dạy học kết hợp mà một hệ sinh thái giáo dục cần đảm bảo và đáp ứng được để thực hiện dạy học phát triển năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Các thầy cô là giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tham gia tập huấn đã chia sẻ, thảo luận sôi nổi cùng các chuyên gia, giảng viên và được trải nghiệm nhiều hoạt động khác.

"Khóa tập huấn đã mang lại những hiểu biết khoa học và những trải nghiệm thực tế về kỹ năng dạy học hiệu quả trong chuyển đổi số giáo dục cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tại TP Việt Trì. Chúng tôi cũng rất mong muốn được triển khai, áp dụng các kỹ năng, mô hình và nền tảng hệ sinh thái giáo dục AEGlobal để thực hiện việc chuyển đổi số hoạt động dạy và học tại trường mình" - cô Nguyễn Hồng Nhung, tổ trưởng chuyên môn Trường THCS Gia Cẩm tâm sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.