Sáng 28/9, Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) tổ chức tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng cho học sinh khối 8, 9, nhằm giúp các em nhận diện những nguy cơ thường gặp và hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường số.
Tại đây, bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp trao đổi với học sinh về những vấn đề các em có thể gặp hằng ngày khi sử dụng Internet và mạng xã hội. Thay vì truyền đạt kiến thức theo cách lý thuyết, nội dung được dẫn dắt từ những câu chuyện, vụ việc và tình huống thực tế, qua đó giúp học sinh dễ hình dung những rủi ro có thể xảy ra với chính mình.
Nhiều vấn đề gần gũi được đưa ra như giả mạo tài khoản để vay tiền; gửi đường link, mã QR lạ; thông báo trúng thưởng; đánh cắp tài khoản và thông tin cá nhân; kết bạn với người lạ; dụ dỗ cung cấp hình ảnh riêng tư; bắt nạt, nói xấu trên mạng; đăng tải hoặc chia sẻ hình ảnh của người khác khi chưa được đồng ý...
Sau mỗi câu chuyện, học sinh được đặt vào tình huống để tự suy nghĩ và lựa chọn cách xử lý. Khi một tài khoản quen bất ngờ nhắn tin hỏi vay tiền, chúng ta có nên chuyển tiền ngay? Khi nhận được đường link kèm lời nhắn “bấm vào để nhận quà” thì cần làm gì? Nếu bị bạn bè đưa hình ảnh lên mạng để trêu chọc, học sinh nên im lặng, đáp trả hay tìm sự trợ giúp?
Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản đã tạo nên sự trao đổi sôi nổi. Qua đó, học sinh hiểu rằng các em cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, không vội nhấp vào đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin cá nhân; đồng thời biết lưu lại bằng chứng, chặn hoặc báo cáo tài khoản xấu và tìm đến cha mẹ, thầy cô, người lớn đáng tin cậy khi gặp tình huống vượt quá khả năng xử lý.
Một nội dung đáng lưu ý là trách nhiệm của chính học sinh khi tham gia không gian mạng. An toàn số không chỉ là tránh bị lừa đảo hay bảo vệ tài khoản, mà còn thể hiện ở cách mỗi người bình luận, đăng tải và chia sẻ thông tin. Một lời nói thiếu suy nghĩ, một bức ảnh đăng lên để trêu đùa hay việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đều có thể gây tổn thương cho người khác và để lại hậu quả lâu dài.
Từ các tình huống thực tế, học sinh được nhắc nhớ nguyên tắc: “Dừng lại - kiểm tra - không vội tin - không vội chia sẻ”. Theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng, đây cũng là cách đơn giản để các em hình thành thói quen thận trọng trước những thông tin tiếp nhận mỗi ngày trên mạng.
"Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội ngày càng gắn với việc học tập, giao tiếp và đời sống của học sinh, việc trang bị kỹ năng an toàn số cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ dừng ở những buổi tuyên truyền riêng lẻ" - bà Nguyễn Thị Vân Hồng nhấn mạnh.
Bên cạnh việc giúp học sinh khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ, điều quan trọng là giúp các em biết tự bảo vệ mình, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên môi trường mạng. Buổi tuyên truyền vì thế không chỉ cung cấp thêm kiến thức, mà hướng tới hình thành những kỹ năng cần thiết để học sinh trở thành những công dân số thông minh, an toàn và có trách nhiệm.