Tràn ngập niềm vui ngày đầu đón trò đến lớp

GD&TĐ - Chiều ngày 14/2, hơn 1 triệu trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 kết thúc ngày học đầu tiên sau gần 10 tháng trở lại trường học trực tiếp. Cô và trò đã có những tiết học tràn ngập niềm vui.

Buổi học đầu tiên của trẻ mầm non diễn ra trong không khí sôi nổi.
Buổi học đầu tiên của trẻ mầm non diễn ra trong không khí sôi nổi.

Hồi hộp và háo hức là tâm trạng chung của học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh khi học sinh được trở lại trường sau gần 10 tháng phải tạm dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19.

Tại các trường mầm non, tiểu học công tác phòng, chống dịch được đảm bảo nghiêm ngặt. Ngày học đầu tiên diễn ra trong không khí sôi nổi, ngập tràn cảm xúc.

Giáo viên trường mầm non Ngôi Sao Sáng tổ chức trò chơi cho trẻ.

Giáo viên trường mầm non Ngôi Sao Sáng tổ chức trò chơi cho trẻ.

Anh Nguyễn Quang Tiệp, chủ hệ thống trường mầm non Ngôi Sao Sáng (TP Thủ Đức) cho hay, có 70% học sinh đến trường trong ngày đầu tiên.

Khi trở lại học giáo viên sẽ làm quen trẻ, hướng dẫn trẻ thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sử dụng riêng biệt đồ dùng ăn uống cá nhân, không dùng chung đồ dùng với bạn.

“Giáo viên cũng bắt đầu dạy trẻ các kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch bệnh như: Tính tự lập, bình tĩnh, biết cách ứng phó trước mọi tình huống...”, anh Tiệp chia sẻ.

Cô Phạm Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Việt đến từng lớp học để nắm tình hình và thăm hỏi học sinh.

Cô Phạm Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Việt đến từng lớp học để nắm tình hình và thăm hỏi học sinh.

Còn tại trường tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức), từ hôm nay nhà trường bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày có tổ chức bán trú cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh.

Bước vào buổi học đầu tiên, thầy cô và trò đã cùng nhau chia sẻ, tạo không khí vui mừng, phấn khởi để dần đưa các em quay trở lại học trực tiếp. Các giáo viên đã dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch Covid-19 tại trường.

Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Việt kiểm tra kiến thức của học sinh sau thời gian học trực tuyến.

Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Việt kiểm tra kiến thức của học sinh sau thời gian học trực tuyến.

Cô Phạm Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Việt chia sẻ, trong ngày đầu tiên trường có 1.306/1.345 em học sinh trở lại trường. Các lớp học đều diễn ra an toàn tuyệt đối. Bình quân mỗi lớp đều vắng 1 đến 2 em. Đa phần các em vắng về quê nghỉ Tết chưa vào, một số ít do trẻ có bệnh nền nên phụ huynh còn ngại chưa cho con đến lớp.

“Riêng đối với các em không đến lớp, trường đã có kế hoạch dạy trực tuyến theo từng khối vào thời gian 18-20 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần”, cô Lan cho hay .

Giáo viên trường mầm non 19 Tháng 5 dạy trẻ kĩ năng xếp chồng.

Giáo viên trường mầm non 19 Tháng 5 dạy trẻ kĩ năng xếp chồng.

Tại trường mầm non 19 Tháng 5 (Quận 12), sau gần 10 tháng nghỉ dịch, trẻ lên lớp mới nên còn bỡ ngỡ về vị trí phòng học, giáo viên mới, quen ở nhà nên một số trẻ khóc. Nhà trường cũng đã bố trí mỗi lớp có 1 giáo viên cũ cùng giáo viên mới để trẻ nhanh chóng làm quen sau thời gian dài nghỉ học.

Cô Nguyễn Thị Từ Tâm, Hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5 chia sẻ, thời điểm trước khi dịch bệnh xảy ra, số lượng trẻ đến trường xấp xỉ 150 em. Riêng ngày hôm nay, có 67 em trở lại trường.

Nguyên nhân là do quy định chưa nhận trẻ nhà trẻ, phần khác do từ khi dịch bệnh xảy ra, một số phụ huynh cũng ái ngại đưa con đến trường vào thời điểm này.

Học sinh lớp 1 hồ hởi khi được đến trường học trực tiếp.

Học sinh lớp 1 hồ hởi khi được đến trường học trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ