Thành phố Hồ Chí Minh: Tích cực hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên trở lại trường

GD&TĐ - Hiện nay các kí túc xá (KTX) của nhiều trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành sửa chữa, tu bổ đang sẵn sàng đón sinh viên sau thời gian được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM hỗ trợ, hướng dẫn tân sinh viên tìm nhà trọ.
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM hỗ trợ, hướng dẫn tân sinh viên tìm nhà trọ.

Các tổ chức Đoàn, Hội sinh viên, Trung tâm dịch vụ sinh viên, trung tâm hỗ trợ sinh viên các trường cũng đã và đang tích cực thu thập thông tin về nhà trọ. Thông tin về điểm trọ sẽ được các sinh viên tình nguyện liên hệ tìm hiểu, sau đó giới thiệu cho sinh viên trên Fanpage của trường.

KTX sẵn sàng đón sinh viên

Đến thời điểm hiện tại nhiều KTX của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM đã được trao trả sau khi trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, điểm cách ly tập trung. Các trường đã được phun khử khuẩn, sửa chữa sắp xếp lại cơ sở vật chất như hiện trạng ban đầu, sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại nhập học, nội trú.

Sau hơn 5 tháng KTX Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly và bệnh viện dã chiến, đến ngày 18/11/2021, toàn bộ tòa nhà đã được các đơn vị liên quan bàn giao để triển khai phương án sửa chữa, tái lập cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện an toàn, sớm đón sinh viên trở lại học tập và nội trú.

Ông Lại Thế Tuân, Trưởng phòng Tổng hợp KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến KTX sẽ bắt đầu đón sinh viên trở lại ở nội trú từ ngày 13/2/2022. Từ ngày 8/2, KTX đã mở cửa để sinh viên từng lưu trú quay trở lại lấy đồ và tiếp nhận sinh viên tình nguyện.

Những sinh viên đầu tiên trở lại KTX Đại học Quốc gia TPHCM trong thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Công Tường.
Những sinh viên đầu tiên trở lại KTX Đại học Quốc gia TPHCM trong thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Công Tường.

“Để đảm bảo phòng dịch và tiếp nhận sinh viên thuận lợi nhất, chúng tôi thiết lập 8 cổng theo 8 Ban Quản lý cụm nhà (KTX khu A có 3 cổng gồm: Cổng cụm nhà A.F, A.G, A.H; KTX khu B có 5 cổng gồm: Cổng cụm nhà B.A, B.B, B.C, B.D, B.E).

Sinh viên đã đăng ký ở cụm tòa nhà nào sẽ đi vào cổng của cụm nhà đó. Trước khi đến KTX, sinh viên phải đăng ký với hành chính cụm nhà về thời gian lên và khai báo y tế online trước 72 giờ để sàng lọc. Khi đến KTX, sinh viên thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn phòng dịch”, ông Tuân cho biết.

Còn theo chia sẻ ông Hồ Thành Công, Giám đốc KTX Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, ngay từ giữa tháng 10-2022, Ban quản lí đã thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký online nội trú tại 2 cơ sở KTX của trường. Thông tin cụ thể về các đối tượng được ưu tiên, mức phí nội trú, loại phòng, các hồ sơ, thủ tục khi đăng ký…

“Từ trước và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhà trường đã tiến hành sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Trong những ngày qua, KTX cũng có người trực để các sinh viên từng lưu trú tại đây có nhu cầu quay lại lấy đồ dùng cá nhân. Kí túc xá sẽ đón sinh viên từ ngày 12/2”, ông Công cho hay.

Nhà trọ online” nhộn nhịp

Trong khi đó, rất nhiều trường đại học đã lập Fanpage để hỗ trợ sinh viên có thể tìm nhà trọ nhanh chóng. Đây thực sự là kênh trao đổi và cung cấp thông tin trực tuyến uy tín, an toàn, chất lượng và miễn phí về nhà trọ cho sinh viên.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Tiếp sức đến trường”, nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên khoá mới cũng như toàn thể sinh viên của trường về chỗ ở, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã đang triển khai các hoạt động về chỗ ở cho sinh viên qua kênh chính thức là Fanpage “Nhà trọ online UEH”. Hiện nay Fanpage này đã tăng vọt với trên 15.000 sinh viên theo dõi.

Fanpage "Nhà Trọ Online-UEH" của trường Đại học Kinh tế TPHCM hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên cần thuê trọ.

Fanpage "Nhà Trọ Online-UEH" của trường Đại học Kinh tế TPHCM hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên cần thuê trọ.

Theo ông Trần Nhật Hoàng, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM,  Fanpage được vận hành với 2 hoạt động chính là tiếp nhận, kiểm duyệt và đăng tải các thông tin chia sẻ chỗ ở, nhà trọ của sinh viên; đồng thời tư vấn hỗ trợ cung cấp thông tin về nhà trọ khi sinh viên có nhu cầu. Các thông tin đăng tải đã được các bạn sinh viên tình nguyện kiểm duyệt kỹ càng, minh bạch.

Hội cũng đã thànhh lập đội hình tình nguyện viên khảo sát nhiều địa điểm nhằm xây dựng kho dữ liệu về thông tin nhà trọ gần các cơ sở học của trường.

“Nếu sinh viên gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan đến nhà trọ, thì người trực Fanpage  sẵn sàng hỗ trợ mọi câu hỏi của các bạn”, ông Hoàng khẳng định.

Trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa, nhà trường đã giới thiệu fanpage này nên hầu hết sinh viên đều biết. Nhờ đó mà hiện nay sinh viên của trường hầu hết đã biết đến Fanpage và nắm rõ các nội dung đăng tải. Ngoài ra, khi sinh viên trở lại học trực tiếp vào tuần sau, Hội sinh viên trường cũng đặt bàn tư vấn, giới thiệu nhà trọ tại các cơ sở của trường.

Tương tự, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM cũng đã triển khai đội hình khảo sát và liên hệ thêm các nhà trọ gần khu vực trường. Sau đó đăng tải thông báo để giới thiệu cho sinh viên trên Fapage “Chuyên trang Nhà trọ & Việc làm-Sacute-ĐH SPKT TPHCM”  các nhà trọ với những tiêu chí như: An toàn, sạch sẽ, giá cả hợp lý để sinh viên yên tâm.

"Ngoài ra, các thông tin về nhà trọ như địa chỉ, giá phòng, nước, điện… kèm theo hình ảnh về chỗ trọ liên tục được cập nhật trên Fanpage này để sinh viên dễ dàng tiếp cận lựa chọn chỗ trọ phù hợp cho mình. Các  tình nguyện viên luôn túc trực để tư vấn và giới thiệu nhà trọ giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận được nguồn trọ đáng tin cậy", ông Công cho hay.

Nhằm giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nguồn nhà trọ, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM cũng tổ chức giới thiệu nhà trọ. Theo đó, sinh viên có thể vào website: www.hotrosinhvien.vnwww.sac.vn để tiếp cận thông tin nhà trọ. Trong những ngày qua, nguồn thông tin về các KTX tư nhân, tìm người ở ghép, nhà trọ gần các trường đại học khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc TPHCM liên tục được cập nhật trên website của trung tâm, có thể đáp ứng nhu cầu cho hàng ngàn sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ