Trái tim 'có lửa' của thầy giáo xã đảo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy giáo Cà Mau là một trong số 100 gương mặt cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu trong toàn quốc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Thầy Võ Ngọc Bia (đội nón tai bèo) cùng đoàn viên thực hiện công trình chống sạt lở “Bờ tre xanh”.
Thầy Võ Ngọc Bia (đội nón tai bèo) cùng đoàn viên thực hiện công trình chống sạt lở “Bờ tre xanh”.

Đó là thầy giáo Võ Ngọc Bia, Bí thư Ðoàn trường THPT Võ Thị Hồng, xã đảo Khánh Bình Tây (Trần Văn Thời, Cà Mau).

Luôn xung kích, đi dầu

Thầy giáo Võ Ngọc Bia (sinh năm 1989) tốt nghiệp Sư phạm Vật lý năm 2012 tại Trường Đại học Cần Thơ. Ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, các hoạt động đoàn đã có sức hút đặc biệt đối với Võ Ngọc Bia. Ngoài giờ lên lớp, anh luôn sắp xếp thời gian để tham gia gần như tất cả các hoạt động do Chi đoàn lớp, Đoàn trường tổ chức. “Các hoạt động tình nguyện không chỉ giúp tôi học hỏi được nhiều điều hay, mở rộng kết nối bạn bè, mà còn là việc làm ý nghĩa, hỗ trợ cộng đồng”, thầy Bia nói.

Gần 12 năm công tác tại Trường THPT Võ Thị Hồng cũng là ngần ấy thời gian thầy Bia dành hết tâm sức cho công tác đoàn với nhiều vị trí khác nhau. Trong nhiều hoạt động thầy đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Theo người Bí thư Đoàn năng nổ này, đây là vấn đề quan trọng nhằm giúp học sinh hình thành lối sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và góp phần nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão và khát vọng cống hiến của giới trẻ.

Ðể làm được điều này, thầy Bia không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hoạt động giáo dục, nhất là khai thác lợi thế của mạng xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, tạo nên những sân chơi lành mạnh cho học sinh. Thầy Võ Ngọc Bia đã chủ động khởi xướng, tổ chức nhiều hoạt động phong trào mang ý nghĩa, tạo được dấu ấn riêng của Đoàn trường như: Diễn đàn “Hành động trẻ - Tiếng nói của đoàn; Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”; vận động xây dựng “Mái ấm Thanh niên”; quyên góp quỹ “Cùng bạn vượt khó”...

Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2023, Đoàn trường THPT Võ Thị Hồng với vai trò nòng cốt của thầy Võ Ngọc Bia đã thành lập nhiều đội hình hỗ trợ công tác chuyển đổi số trên địa bàn các xã. Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Trường THPT Võ Thị Hồng chung tay tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại Khu Di tích lịch sử Hòn Ðá Bạc và thực hiện công trình chống sạt lở “Bờ tre xanh” tại ấp Ðá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Các hoạt động do thủ lĩnh Võ Ngọc Bia đề xuất, triển khai ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia. Đặc biệt, thông qua Quỹ “Cùng bạn vượt khó” hằng tuần, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã xem xét và trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 7,6 triệu đồng.

Em Ðặng Thị Ngọc Trân, Bí thư Chi đoàn lớp 12C2, Trường THPT Võ Thị Hồng chia sẻ: “Các hoạt động do thầy Bia tổ chức, phát động trong trường không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng nói và trau dồi kiến thức mà còn giúp chúng em bồi dưỡng tâm hồn, biết yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đặc biệt qua đó chúng em biết giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó bạn bè cùng lớp, cùng trường, cùng nỗ lực hơn trong học tập, hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống”.

Thầy Võ Ngọc Bia nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Thầy Võ Ngọc Bia nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Không ngừng chủ động, sáng tạo

Thầy Tống Tường Tri, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng nhận xét: Kể từ khi thầy Võ Ngọc Bia nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn, phong trào đoàn ở trường có nhiều khởi sắc. Thầy luôn phát huy tinh thần tiên phong, xung kích của một người thủ lĩnh phong trào thanh niên.

“Điểm nổi bật của thầy Bia là ở công tác tổ chức, tập hợp được thanh thiếu niên tham gia các hoạt động phong trào một cách tích cực, hiệu quả. Thầy cũng góp phần giúp Đoàn trường vinh dự nhận được Bằng khen của Trung ương Ðoàn về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2022 - 2023”, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng nhận xét.

Ðể tạo sức hút cho môn Vật lý vốn nhiều công thức, định luật, khái niệm khô khan, thầy Võ Ngọc Bia đã tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin, thường xuyên lên các diễn đàn tìm tòi, tham khảo, học những cách giải hay áp dụng vào bài giảng để giúp học trò có những giờ học vui vẻ, thoải mái, dễ tiếp nhận kiến thức.

Những năm qua, thầy Bia là một trong những giáo viên cốt cán của tổ bộ môn, hầu như năm nào cũng tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật và có học sinh đạt giải cao. “Từ lúc ngồi ghế nhà trường mình đã thích học môn Vật lý, mình muốn thông qua kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được giúp học trò yêu thích môn học này, không ngại, không chê môn học khó hoặc khô khan. Mục tiêu của mình trong thời gian tới là phấn đấu bồi dưỡng học sinh của trường đạt giải Quốc gia môn Vật lý”, thầy Bia chia sẻ.

“Mình rất vui và xúc động khi được xướng tên lên nhận giải thưởng mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng. Giải thưởng chính là động lực để mình tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho tổ chức Đoàn và truyền ngọn lửa cách mạng cho các bạn đoàn viên, thanh niên của nhà trường”, thầy Võ Ngọc Bia cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.