Trà Vinh: Thí điểm học sinh lớp 9, lớp 12 vùng dịch cấp độ 1, 2 học trực tiếp

GD&TĐ - Ngày 27/12, Sở GD&ĐT Trà Vĩnh cho biết việc thí điểm việc dạy, học trực tiếp cho học sinh vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 ở khối lớp 9 đạt tỉ lệ 78,85% và khối lớp 12 đạt tỉ lệ 90,79%.

Ảnh minh hoạ (Cổng TT Sở GD&ĐT Trà Vinh)
Ảnh minh hoạ (Cổng TT Sở GD&ĐT Trà Vinh)

Trước đó, nhằm tiếp tục thực hiện tốt theo Nghị quyết của Chính phủ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vỉnh đã thống nhất chủ trương cho ngành giáo dục phối hợp với các địa phương chuẩn bị các điều kiện, khi đảm bảo sẽ thực hiện thí điểm việc tổ chức học trực tiếp cho học sinh

Theo đó, bắt đầu từ ngày 27/12/2021, học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 (những nơi được xác định thuộc cấp độ 1 và cấp độ 2) sẽ đến trường học trực tiếp để rút kinh nghiệm.

Những ngày tới, sau khi ổn định việc học tập trực tiếp của học sinh khối 9 và khối 12, sẽ tiếp tục cho học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 đến trường học trực tiếp từ ngày 5/1/2022.

Để đảm bảo các điều kiện cho học sinh học trực tiếp an toàn, hiệu quả, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vĩnh đã chủ động phối hợp với ngành Y tế và các địa phương xây dựng các phương án bảo vệ sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện thông điệp 5K.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh, trong ngày đầu học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường đạt tỉ lệ khá cao, nhiều trường đạt tỉ lệ trên 90% điều này cho thấy phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học trực tiếp và mong muốn của các em học sinh khi đến trường học trực tiếp.

Các trường trong ngày đầu tiên tập trung học sinh đều dành thời gian phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể đến từng học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho để các em hiểu và thực hiện tốt, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời, các em được nghe giáo viên phổ biến quy định phòng chống dịch, kế hoạch dạy học của trường, cách theo dõi, khai báo sức khoẻ mỗi ngày, đặc biệt khi có biểu hiện ho, sốt. Trong giờ giải lao, các em được khuyến cáo ngồi tại chỗ, không qua lại giữa các phòng học.

Nhà trường chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho việc dạy học: bố trí hợp lý, khoa học giờ học giữa các lớp học trực tiếp, thực hiện giãn cách học sinh trong từng lớp học phù hợp với hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến

Thường xuyên cập nhật tình hình học sinh để điều chỉnh sắp xếp lớp học, phân công giáo viên dạy học các hình thức phù hợp.

Yêu cầu giáo viên, nhà trường thường xuyên theo dõi sức khỏe của học sinh, phát hiện và cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.