TPHCM tuyên dương 142 tập thể và cá nhân là gương điển hình tiên tiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 46 tập thể và 96 cá nhân nhiều năm liên tục được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 được UBND TPHCM tặng bằng khen.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao bằng khen cho PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh: Hoàng Phúc)
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao bằng khen cho PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Sáng 28/7, Hội đồng thi đua khen thưởng TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến tiêu biểu Thành phố giai đoạn 2021-2023. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành, địa phương.

Ông Phan Văn Mãi chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến, đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, thông qua thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho nhà nước và xã hội. Nhiều mô hình được nhân rộng, có tác động lan tỏa cao.

Ông Mãi khẳng định, những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt, góp phần làm phong trào thi đua đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả tốt hơn.

"Chúng ta thực sự xúc động và biết ơn những gương điển hình tiên tiến đã hết lòng vì cộng đồng, sự tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân của đội ngũ thầy thuốc, sự tận tụy cống hiến của cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, tri thức, công nhân, lực lượng vũ trang và của những tấm lòng nhân ái, đồng bào các tôn giáo… Tất cả đã vượt qua những khó khăn gian khổ, nguy hiểm, ngày đêm lao động sáng tạo, dám hy sinh, góp công sức của mình vì dân giàu nước mạnh, vì bình yên, phát triển của thành phố", theo ông Mãi.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tổ chức phát động và tạo điều kiện để phong trào yêu nước Thành phố diễn ra mạnh mẽ và phát triển.

PGS.TS - Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Phúc)

PGS.TS - Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Tại hội nghị, Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) - gương điển hình tiên tiến, chia sẻ câu chuyện về việc chữa bệnh trong giai đoạn căng thẳng của đại dịch Covid-19.

"Các thai phụ tử vong tăng cao và chưa từng có tiền lệ. Chúng ta chỉ có con đường duy nhất là phải học và trang bị thiết bị và kĩ năng điều trị ngay tại giường bệnh. Tuy nhiên, thời điểm đó rất khó khăn để lắp các thiết bị y tế, bình oxy vừa mang về là hết ngay. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người đã giúp chúng ta vượt qua những thời khắc khó khăn nhất".

Các tập thể, cá nhân được trao bằng khen tại tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Các tập thể, cá nhân được trao bằng khen tại tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Ghi nhận những cống hiến của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước, UBND TP HCM đã tặng bằng khen đối với 46 tập thể và 96 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, liên tục nhiều năm được xét chọn tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.