Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gặp mặt, khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn dự và chúc mừng giáo viên, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế năm học 2022- 2023.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng các em học sinh giỏi đoạt giải Quốc tế.
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng các em học sinh giỏi đoạt giải Quốc tế.

Sáng 28/7, tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh giỏi (HSG) đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế năm học 2022 - 2023.

Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đoạt giải dự thi Kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm 2023. Trong đó, lần đầu tiên có học sinh đoạt giải Nhất môn Toán; môn Vật lý có 3 học sinh đoạt giải Nhất (trong đó có học sinh đạt điểm thi cao nhất toàn quốc).

Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2023, tỉnh Bắc Ninh có 9 lượt học sinh được tham gia vào các đội tuyển Quốc gia dự thi (dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước) và đều đoạt giải.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng các em học sinh đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng các em học sinh đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế.

Đó là các em học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh: Nguyễn Kim Giang, lớp 12 chuyên Hoá, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hoá học Quốc tế; Nguyễn Tuấn Phong, lớp 12 chuyên Lý, đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế, Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á; Phan Thế Mạnh, lớp 12 chuyên Lý, đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á, Huy chương Đồng Olympic Vật lý Quốc tế; Khúc Đình Toàn, lớp 12 chuyên Toán 1, đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán học Quốc tế; Nguyễn Hữu Tiến Hưng, lớp 11 chuyên Hoá, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hoá học Châu Á; Trương Bảo Ngọc lớp 12 chuyên Hoá, đoạt Huy chương Bạc Olympic Hoá học Châu Á; Nguyễn Khải, lớp 11 chuyên Lý, đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Âu.

Với kết quả đạt được, nâng tổng số lượt học sinh Bắc Ninh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế giai đoạn 2013 – 2023 lên 16 lượt và đứng thứ 6 các tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh biểu dương những thành tích đạt được của ngành GD&ĐT nói chung. Đồng thời, chúc mừng học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng HSG đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế năm học 2022 – 2023. Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là những thành tích xuất sắc nhất mà ngành GD&ĐT Bắc Ninh đạt được từ trước đến nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn khen thưởng các em học sinh giỏi đoạt giải khu vực.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn khen thưởng các em học sinh giỏi đoạt giải khu vực.

Qua đó, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh Bắc Ninh cũng như sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh, sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự nỗ lực, phấn đấu học tập của các em học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên bồi dưỡng HSG và HSG đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên bồi dưỡng HSG và HSG đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, các em học sinh đoạt giải chính là những “viên kim cương”, là hạt nhân tích cực tiếp tục toả sáng trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn các thầy cô giáo sẽ tiếp tục cống hiến bằng trí tuệ, năng lực với trái tim nhiệt huyết, bồi dưỡng các lớp học sinh xuất sắc, mang vinh quang về cho quê hương Bắc Ninh văn hiến, khoa bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.