TPHCM trao quyết định tuyển dụng 2 giáo viên đầu tiên từ nguồn SV xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 18/1, UBND TPHCM tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023.

3 sinh viên nhận quyết định tuyển dụng viên chức.
3 sinh viên nhận quyết định tuyển dụng viên chức.

Theo đó, có 2 thí sinh trúng tuyển vị trí giáo viên THPT hạng III thuộc Sở GD&ĐT TPHCM, gồm Trần Quang Anh (cựu sinh viên Trường đại học Sư phạm TPHCM) và Lưu Văn Khoa (cựu sinh viên Trường đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

1 thí sinh trúng tuyển vị trí hành chính tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư là Nguyễn Thị Huỳnh Như (cựu sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM).

Trước đó, TPHCM tuyển dụng sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cho 63 vị trí, nhưng chỉ có 4 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức.

Tại buổi lễ trao quyết định, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, đây là 3 sinh viên đầu tiên từ nguồn sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ trúng tuyển viên chức.

Ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh: “Các đơn vị tuyển dụng có thí sinh trúng tuyển tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt để các cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và phát huy tốt năng lực của mình. Các sở, ngành cũng cần thực hiện tốt hơn công tác truyền thông, nâng cao nhận thức để kỳ tuyển dụng công chức, viên chức của năm 2024 có nhiều tài năng hơn”.

Cũng tại buổi lễ trao quyết định, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết, Sở đã làm việc với lãnh đạo của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa về một số nội dung như chế độ chính sách, môi trường làm việc cho 2 cá nhân trúng tuyển vào ngành giáo dục.

“Các em hãy tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ, hòa nhập vào môi trường mới bằng phong cách nhẹ nhàng, chủ động. Đồng thời, hãy tham gia các hoạt động của trường để trưởng thành, hiểu sâu hơn về đơn vị công tác”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ