TPHCM: Khai mạc Giải Futsal học sinh THPT mở rộng

GD&TĐ - Chiều tối 26/9, Giải Futsal học sinh THPT mở rộng tranh cúp Đại học Văn Lang lần 1 năm 2020 đã khai mạc tại nhà thi đấu Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận, TPHCM). Giải đấu do Trường ĐH Văn Lang (VLU) phối hợp cùng Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức, với sự hỗ trợ chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá TPHCM.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải đấu.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải đấu.

Theo TS Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang), Giải Futsal học sinh THPT mở rộng do nhà trường chủ trì với mục tiêu mang lại một sân chơi thể thao chuyên nghiệp và ý nghĩa cho học sinh THPT.

Đồng thời, TS Nguyễn Cao Trí cũng cho hay nhà trường đang thành lập học viện thể thao, sẽ mở cửa, sẵn sàng hỗ trợ HS đến từ các trường THPT có nhu cầu đến giao lưu, học hỏi.

TS Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang) phát biểu khai mạc giải đấu.

TS Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang) phát biểu khai mạc giải đấu.

“Thông qua giải đấu học đường này, VLU mong muốn góp phần phát triển thể chất cho thế hệ trẻ, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện thanh thiếu niên, đẩy mạnh thể thao học đường nói chung, bóng đá học đường nói riêng làm nền tảng cho môn thể thao vua tại TPHCM” - TS Nguyễn Cao Trí phát biểu tại lễ khai mạc. 

Đại diện VLU trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham gia hỗ trợ giải đấu.

Đại diện VLU trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham gia hỗ trợ giải đấu.

Với mục đích tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa thanh thiếu niên và các cơ sở trường học, Giải Futsal học sinh THPT mở rộng tranh cúp Đại học Văn Lang thu hút 16 đội tham gia đến từ 16 trường THPT trên địa bàn TPHCM.

Trận đấu khai mạc với phần tranh tài giữa đội tuyển Trường THPT Thanh Đa và Làng trẻ em SOS Gò Vấp.

Trận đấu khai mạc với phần tranh tài giữa đội tuyển Trường THPT Thanh Đa và Làng trẻ em SOS Gò Vấp.

Theo đó, mỗi trường THPT được đăng ký 1 đội bóng tham gia thi đấu và mỗi vận động viên (VĐV) chỉ được thi đấu cho 1 trường theo học. Mỗi đội được đăng ký danh sách thành viên bao gồm 12 VĐV, 1 Trưởng đoàn, 1 Huấn luyện viên (nếu có), 1 săn sóc viên (nếu có).

Các đội tuyển tham gia giải đấu thực hiện nghi thức khai mạc.

Các đội tuyển tham gia giải đấu thực hiện nghi thức khai mạc.

16 đội bóng được chia thành 4 bảng thi đấu, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Giải đấu dự kiến kết thúc vào ngày 4/10/2020.

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, giải phong cách, giải cổ động viên xuất sắc, thủ môn xuất sắc, vua phá lưới…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ