TPHCM: Hơn 86.000 thí sinh làm thủ tục thi tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Ngày 10/6, tại 150 điểm thi trên địa bàn TPHCM, các thí sinh đã đến làm thủ tục thi và nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Tại điểm thi THCS Lê Văn Tám, hơn 750 thí sinh, 32 phòng thi và 3 phòng thi dự phòng.
Tại điểm thi THCS Lê Văn Tám, hơn 750 thí sinh, 32 phòng thi và 3 phòng thi dự phòng.

Làm thủ tục dự thi tại 150 điểm thi 

Kỳ thi năm nay có 86.192 thí sinh dự thi tại 150 điểm thi, bao gồm 139 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên, với 3.953 phòng thi, 24 thí sinh/phòng. Năm nay, Sở GD&ĐT TPHCM huy động 1.859 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, đồng thời huy động 1.800 người là nhân viên, bảo vệ, công an… thực hiện làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám nghe phổ biến quy chế thi.
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám nghe phổ biến quy chế thi.

Tại các hội đồng thi, tất cả những sai sót đều được bổ sung và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Những vật dụng mà thí sinh được mang vào phòng thi gồm: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Các loại bút xóa, giấy than, tài liệu, thiết bị truyền tin hay chứa các thông tin có thể lợi dụng gian lận trong quá trình làm bài, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy không được mang vào phòng thi.

Các giám thị cũng thông báo lịch thi, thời gian từng môn thi để các thí sinh đi đúng giờ, tránh những trường hợp quên hoặc nhầm lẫn đáng tiếc.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám xem sơ đồ phòng thi.
Thí sinh tại  điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám xem sơ đồ phòng thi.

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, phía ngoài cổng, bảo vệ và nhân viên nhà trường đứng hướng dẫn, phân luồng thí sinh và phụ huynh. Các em được hướng dẫn đi vào khuôn viên trường để nghe sinh hoạt quy chế và lên phòng thi kiểm tra thông tin cá nhân, nghe cán bộ coi thi dặn dò.

Ông Nguyễn Hữu Danh, Phó trưởng điểm thi tại Trường THCS Hà Huy Tập cho biết, điểm thi có 22 phòng với 528 thí sinh. Trong số này, có một em bị gãy chân phải bó bột và được điểm thi bố trí thi ở phòng dự trữ (tầng trệt) để giúp các em không phải di chuyển lên tầng lầu.

Thí sinh đến điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập để làm thủ tục dự thi.
Thí sinh đến điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập để làm thủ tục dự thi.

Ông Nguyễn Hữu Trí (Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền), điểm trưởng Điểm thi Trường THPT Trưng Vương cho biết, đây là điểm thi thuộc hội đồng chuyên với 492 thí sinh dự thi, chủ yếu là chuyên toán và ngữ văn. Ngoài 5 lãnh đạo, tại điểm trường này có  79 cán bộ coi thi gồm 5 trường  THPT trên địa bàn TP và 17 nhân viên phục vụ sở tại.

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Trưng Vương nghe phổ biến quy chế thi.
Thí sinh dự thi tại Trường THPT Trưng Vương nghe phổ biến quy chế thi.

Để giúp các thí sinh bình tĩnh tự tin, trong buổi sáng nay, ngoài phổ biến quy chế thi, sửa chữa sai sót thì các giám thị cũng dành nhiều thời gian động viên các em làm bài thi tốt. Thí sinh cũng được nhắc nhở theo dõi đúng lịch thi để đi đúng giờ thi. Trường hợp bị mất thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho giám thị phòng thi biết để xem xét xử lý.

Ngoài ra, theo quy định mới, học sinh phải để tất cả trang thiết bị, dụng cụ cá nhân cách phòng thi 25m nên điểm thi đã trang bị 3 phòng lưu đồ cá nhân cho học sinh. Theo đó, khi có mặt tại ngày thi, thí sinh di chuyển đến phòng gửi đồ, điểm thi sẽ bố trí cán bộ ghi phiếu gửi đồ. Sau khi thi xong, học sinh trở lại phòng này và đưa phiếu gửi đồ để nhận lại đồ cá nhân của mình.

Giáo viên tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập kiểm tra thông tin của các thí sinh.
Giáo viên tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập kiểm tra thông tin của các thí sinh.

Chưa ghi nhận thí sinh F0

Theo ông Võ Thiện Cang- Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, tính đến cuối giờ chiều 9/6, Sở này chưa ghi nhận thí sinh F0 nào đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Toàn Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có 108.290 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Chỉ tiêu vào lớp 10 ở 114 trường trung học phổ thông công lập năm 2022-2023 là 72.800 chỉ tiêu.

Thí sinh đến Trường THPT Trưng Vương làm thủ tực dự thi.
Thí sinh đến Trường THPT Trưng Vương làm thủ tực dự thi.

Các trường hợp thí sinh được xác định là ca mắc Covid-19 (F0) sẽ được bố trí tại phòng thi riêng. Mỗi điểm thi sẽ có 3 phòng thi dự phòng dành cho các thí sinh F0, thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, đảm bảo nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế.

Từ ngày 11 đến ngày 12/6, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10. Thí sinh dự thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn toán, ngữ văn là 120 phút/môn, ngoại ngữ là 90 phút. Cả 3 môn đều tính hệ số 1. Riêng thí sinh dự thi lớp chuyên, tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên, tích hợp trong chiều 12-6, thời gian làm bài là 150 phút. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?