TPHCM: Hơn 18.000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia 'Tiếp sức mùa thi 2022'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2022” có hơn 18.000 lượt sinh sinh viên tình nguyện tham gia 16 đội hình, thường trực hỗ trợ thí sinh tại 158 địa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đông đảo sinh viên tình nguyện tham gia Lễ ra quân chương tiếp sức mùa thi năm 2022. Ảnh: Ảnh: CLB Kỹ năng IUH.
Đông đảo sinh viên tình nguyện tham gia Lễ ra quân chương tiếp sức mùa thi năm 2022. Ảnh: Ảnh: CLB Kỹ năng IUH.

Ngày 2/7, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM phối hợp với Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi 2022” tại TPHCM.

Năm 2022 là năm thứ 26 năm chương trình hỗ trợ thí sinh thi Đại học, Cao đẳng (1997-2022) và 21 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2001-2022) được nhân rộng toàn quốc. Năm nay, chương trình có hơn 18.000 lượt sinh viên tình nguyện sẽ tham gia 16 đội hình, thường trực hỗ trợ thí sinh tại 158 địa điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẵn sàng "Tiếp sức mùa thi 2022". Ảnh: CLB Kỹ năng IUH.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẵn sàng "Tiếp sức mùa thi 2022". Ảnh: CLB Kỹ năng IUH.

Ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2022 cho biết, chương trình năm nay thu hút hơn 18.000 lượt sinh viên tham gia ở 16 đội hình. Các chiến sĩ tình nguyện sẽ thường trực hỗ trợ thí sinh tại 158 địa điểm thi cũng như hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần điểm thi trong các ngày thi.

Trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chương trình tiếp sức mùa thi được tổ chức linh hoạt, đổi mới nội dung đồng hành trực tuyến và trực tiếp.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hỗ trợ các thí sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thí sinh thuộc các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid- 19. Chương trình sẽ trao tặng 60 suất học bổng dành cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất học bổng sẽ bao gồm 2 triệu đồng và quà tặng bộ văn phòng phẩm.

“Đối với các trường có tổ chức thi xét tuyển riêng, sinh viên tình nguyện phối hợp với phòng ban chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đáp thắc mắc của thí sinh, bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu; giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá,…”, ông Dũng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ