TPHCM: Giáo dục truyền thống cho học sinh qua các ca khúc cách mạng

GD&TĐ - Ngày 3/3, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản gửi các trường học trên địa bàn về kế hoạch tuyên truyền và giáo dục truyền thống cho HSSV thông qua các ca khúc cách mạng trong trường học.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở đề nghị các trường thực hiện tốt các nội dung như: Tăng cường tuyên truyền các ca khúc cách mạng trong trường học, trong đó nội dung các ca khúc ca ngợi Đảng Công sản Việt Nam, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các ca khúc cách mạng phản ánh các sự kiện, nhân vật lịch sử, tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến vươn lên của tuổi trẻ trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Khuyến khích các đơn vị trường học phát động chương trình tuyên truyền các ca khúc cách mạng bằng nhiều hình thức sáng tạo hiệu quả như: tổ chức hát những bài hát cách mạng vào đầu tiết học thứ nhất của mỗi buổi học, tổ chức phát thanh học đường, xây dựng chương trình quà tặng âm nhạc, tổ chức các buổi sinh hoạt, các buổi ngoại khóa... nhằm giới thiệu các ca khúc cách mạng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch và phối hợp với tổ bộ môn lồng ghép việc tuyên truyền ca khúc cách mạng thông qua các môn học trong nhà trường.

Chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền các ca khúc cách mạng theo chủ đề từng tháng gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho học sinh sinh viên tại các đơn vị trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.