TPHCM: Đề Toán khó hơn năm trước, độ phân hoá cao

GD&TĐ - Chiều nay 7/7, thí sinh TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thầy Đỗ Đình Đảo, Trưởng điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường Đại học Sài Gòn-quận 5) động viên thí sinh trước khi bước vào thi môn Toán.
Thầy Đỗ Đình Đảo, Trưởng điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường Đại học Sài Gòn-quận 5) động viên thí sinh trước khi bước vào thi môn Toán.

Điểm 10 không nhiều

Đề thi môn Toán năm nay được nhiều giáo viên đánh giá vừa sức, không quá khó nhưng vẫn có tính phân loại thí sinh.

Cấu trúc đề thi môn Toán năm nay về cơ bản vẫn giữ nguyên cấu trúc 50 câu trắc nghiệm như những năm vừa qua. Theo đó, sự phân hóa được đánh giá ở kĩ năng làm bài chính xác và ở các câu hỏi vận dụng nâng cao của đề thi.

Đúng 16 giờ chiều 7/7, thí sinh chính thức hoàn thành môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022.

Nhận định về đề thi môn Toán, mã đề 108 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cô Lê Phan Phương Ngọc, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TPHCM) cho biết, đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tương tự cấu trúc đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó.

Các câu hỏi từ 1 đến 38 khá cơ bản, ở mức nhận biết, thông hiểu.Từ câu 39 trở đi ở mức vận dụng trong đó khoảng 5 câu nâng cao, phân loại được trình độ học sinh khá rõ. Đây là những câu hỏi mang tính phân hoá học sinh.

Đề thi năm nay nhìn chung đảm bảo để học sinh xét tốt nghiệp, điểm 10 tối đa sẽ không nhiều.

Cô Lê Phan Phương Ngọc.

Cô Lê Phan Phương Ngọc.

Còn theo thầy Nguyễn Công Chính, giáo viên Tuyensinh 247 đánh giá, đề năm nay độ khó tăng hơn so với năm 2021, đảm bảo tính phân loại thí sinh. Học sinh dễ dàng giải quyết 38 câu đầu, những câu khó hơn ở phía sau, từ câu 39 đến câu 50. Đề thi năm nay có sự thay đổi khác biệt so với đề minh họa, đặc biệt những câu vận dụng cao từ câu số 44 - 50.

Về phân bổ kiến thức, đề thi bao gồm cả kiến thức lớp 12 và 11, trọng tâm là kiến thức lớp 12 với 45/50 câu hỏi.

Thầy Chính cho rằng, phổ điểm chủ yếu khoảng 7,5 điểm và có thể thấp hơn năm 2021. Học sinh khá có thể được khoảng 7-7,5 điểm. Học sinh giỏi được khoảng 8 - 9 điểm và những em xuất sắc hoàn toàn có thể đạt 9 - 10 điểm. Tuy nhiên, dự kiến số điểm 10 sẽ không nhiều như năm trước.

Nỗ lực đảm bảo an toàn kỳ thi

Theo chia sẻ của ông Minh, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã phối hợp với các sở ban ngành đảm bảo an ninh trật tự khu vực điểm thi, việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi, đặc biệt là 2 ngày thi 7 và 8/7/2022. Đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh khu vực điểm thi.

Các điểm thi có bố trí sơ đồ luồng đi ra và đi vào để đảm bảo được khoảng cách trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh và mỗi em ngồi riêng 1 bàn.

“Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã phối hợp với sở Y tế có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để tổ chức kỳ thi đối với thí sinh trong mùa dịch, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn. Trong đó bố trí luồng ra vào và không tổ chức khai mạc thi, các em lên trực tiếp phòng thi để hướng dẫn và không tụ tập trước và sau khi thi. Việc này được giám sát chặt chẽ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho các thí sinh dự thi.

Trước đó ngày 27/6, tại buổi tập huấn nghiệp vụ công tác thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông cho các điểm trưởng, điểm phó và thư ký của các điểm thi, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, điểm mới năm nay là các thí sinh không được mang các vật dụng cá nhân vào điểm thi. Nếu trường hợp thí sinh vẫn mang theo, điểm thi phải bố trí nơi bảo quản vật dụng cho các em, cách phòng thi tối thiểu 25m.

Lực lượng tình nguyện viên có mặt tại cổng trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh.

Lực lượng tình nguyện viên có mặt tại cổng trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh.

“Đây là quy định bắt buộc, yêu cầu các trưởng điểm thi phải giám sát, kiểm tra các điểm thi nơi bố trí phải đúng khoảng cách theo quy định, ghi rõ là nơi bảo quản đồ dùng học sinh. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, TPHCM đã áp dụng quy định này tại các điểm thi”, ông Nam cho biết.

Cũng theo chia sẻ của ông Nam, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, nhiều điểm thi đã thực hiện rất tốt, nhưng vẫn có một số điểm thi, do có quá nhiều đồ dùng của thí sinh, nên sau khi thi xong, có những thí sinh phải tập trung hơn 1 tiếng vẫn chưa lấy đồ xong, mà buổi chiều vẫn phải thi, khiến cho phụ huynh sốt ruột vì các em không kịp ăn uống, nghỉ ngơi.

Cũng theo ông Lê Hoài Nam, vào ngày 6/7, khi sinh hoạt quy chế thi với các thí sinh, các trưởng điểm thi cần nhắc nhở thí sinh không mang đồ dùng cá nhân theo, chỉ mang giấy tờ, dụng cụ được phép mang vào phòng thi theo đúng quy định. Ngoài ra, khi làm thủ tục, các điểm thi cần yêu cầu các thí sinh gửi đồ cá nhân cách phòng thi 25m, theo đúng quy định y như thi chính thức, để các em thấy sự bất tiện khi mang theo nhiều vật dụng cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên dự tập huấn.

STEM 'gieo mầm sáng tạo' cho trẻ mầm non

GD&TĐ - STEAM qua các hoạt động vui chơi và trải nghiệm thực tiễn, giúp trẻ mầm non sáng tạo, kỹ năng khám phá và áp dụng kiến thức phù hợp với lứa tuổi.