TPHCM: Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh được tổ chức trở lại

GD&TĐ - Ngày 13/3 tới đây, Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh Trung học năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức tại Trường THPT Marie Curie, quận 3, TPHCM.

Trường THPT Marie Curie (quận 3), 1 trong 8 trường có học sinh tham dự Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm 2022. Ảnh: Nam Sơn.
Trường THPT Marie Curie (quận 3), 1 trong 8 trường có học sinh tham dự Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm 2022. Ảnh: Nam Sơn.

Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM đồng tổ chức. 

Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên sự kiện đã bị ngưng từ năm 2019 và đến năm nay mới tổ chức lại. 

Tham gia cuộc thi năm 2022 có 8 trường ở TPHCM gồm: THCS Võ Trường Toản (quận 1), THCS Lê Quý Đôn (quận 3), THCS Hai Bà Trưng (quận 3), THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5), THPT Trưng Vương (quận 1), THPT Lê Quý Đôn (quận 3), THPT Marie Curie (quận 3) và THPT Nhật Việt (quận Gò Vấp).

Có 14 thí sinh tham dự Vòng chung kết, trong đó THPT có 9 thí sinh, THCS có 5 thí sinh. Chủ đề của cuộc thi năm nay có tên là: “Tôi và đất nước Nhật Bản”. 
Ở Vòng sơ khảo, các thí sinh được tuyển chọn dựa trên bài viết. Ở Vòng chung kết, thí sinh sẽ thực hiện bài hùng biện trong vòng 3 phút và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Vì đối sách phòng chống lây lan dịch bệnh, chương trình sẽ giới hạn số người tham dự, khách mời. Cuộc thi sẽ được bắt đầu vào 8h30 ngày 13/3/2022. Sau đó, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm và Ban Tổ chức sẽ trao giải ngay trong buổi trưa cùng ngày.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ