TPHCM có 6 quận thuộc diện phải sắp xếp lại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các quận 3, 4, 5,10, 11 và Phú Nhuận tại TPHCM là những đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp lại.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM tại buổi họp báo.(Ảnh: Thành Nhân).
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM tại buổi họp báo.(Ảnh: Thành Nhân).

Chiều ngày 3/8, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề về kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP HCM đã có thông tin về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn.

Theo đó, Sở Nội vụ đã rà soát các đơn vị hành chính căn cứ vào Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Sở nhận thấy, toàn Thành phố có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 149 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo các tiêu chí về diện tích, dân số, thuộc diện phải sắp xếp.

Với cấp huyện, có 6 quận thuộc diện sắp xếp do chưa đủ diện tích gồm các quận 3, 4, 5, 10, 11, Phú Nhuận.

Ở cấp xã, có 7 đơn vị đã sắp xếp ở giai đoạn trước nên chỉ 142 phường, xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp.

Cũng theo ông Hiếu, Nghị quyết 35/2023 nêu 4 trường hợp đặc thù không thuộc diện sắp xếp. Do đó, Sở Nội vụ đang phối hợp các địa phương rà soát từng đơn vị hành chính để xem xét các yếu tố đặc thù, đưa vào diện chưa sắp xếp.

TPHCM hiện có 21 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 16 quận, 5 huyện) với 312 phường, xã, thị trấn.

Theo Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn của quận là: dân số từ 150.000 người trở lên; diện tích tự nhiên từ 35km2 trở lên; số phường trực thuộc từ 10 trở lên.

Trong khi đó, các quận 3, 4, 5, 10, 11, Phú Nhuận đều có diện tích khoảng 4-6 km2.

Trường Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn ở quận 5, TPHCM. (Ảnh: Mạnh Tùng).

Trường Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn ở quận 5, TPHCM. (Ảnh: Mạnh Tùng).

Trước đó, ngày 12/73, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 35/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Căn cứ kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc ngày 31/7 về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, UBND thành phố Hà Nội đã rà soát các đơn vị hành chính.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm ở TP Hà Nội thuộc diện phải sắp xếp, do quận chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.