TPHCM chưa thực hiện hoạt động giáo dục ngoại khóa bên ngoài nhà trường

GD&TĐ - Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa bên ngoài nhà trường cho học sinh, sinh viên.

Học sinh trường THCS Lương Định Của rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.
Học sinh trường THCS Lương Định Của rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện, hiệu trưởng trường THPT, trung cấp, cao đẳng trực thuộc, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc không tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa ngoài nhà trường cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. 

Thông báo trên được đưa ra căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, công tác phòng chống dịch theo quy định khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa trong nhà trường.

Đặc biệt, yêu cầu các cơ sở giáo dục chưa thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa bên ngoài nhà trường cho học sinh cho đến khi có thông báo mới.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trong thời  gian qua trẻ em mắc Covid-19 tăng. Cụ thể, từ 7 đến 13/2 số học sinh nhiễm Covid-19 là 449 ca, từ 14 đến 21/2 có 6.999 học sinh mắc Covid. 22 đến 28/2 có 8.222 trẻ mắc, từ 1 đến 7/3 có 34.202 trẻ bị nhiễm.

Để chủ động ứng phó với tình huống số mắc ở trẻ em tăng cao, mới đây, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện gồm Nhi đồng TPHCM và Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, tăng số giường điều trị lên tối thiểu 300 giường.

Đồng thời đảm bảo công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, các bệnh viện nhi tiếp tục tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc và điều trị trẻ em mắc Covid-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ở trẻ em của Bộ Y tế cho các bệnh viện theo cụm điều trị đã được phân công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.