TPHCM chăm lo hơn 22 tỷ đồng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 2/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM tổ chức phiên họp lần thứ hai, năm 2023.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM.
Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM.

Dự và chủ trì phiên họp có ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM.

Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM tại phiên họp cho thấy, tổng số lệnh gọi nhập ngũ TP đã trao đợt này là hơn 3.900, với lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, 3 công dân nữ.

Trong đó, đảng viên nhận lệnh đạt 2,21% so với chỉ tiêu, đảng viên chính thức đạt 1,79% so với chỉ tiêu, công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 45,46% so với chỉ tiêu, công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 82,54% so với chỉ tiêu,…

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội với những chương trình thiết thực như lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn.

Nhân dịp Tết Quý Mão, các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức các đoàn đến từng gia đình có công dân chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết.

Đến nay, toàn thành phố đã chăm lo với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 22 tỷ đồng.

Phát biểu tại phiên họp, ông Phan Văn Mãi yêu cầu từ nay đến ngày giao quân phải rà soát toàn bộ các khâu, quy trình, chuẩn bị tốt nhất các hoạt động cho lễ giao, nhận quân.

Các cấp quan tâm tổ chức ý nghĩa hội trại tòng quân, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Ông Phan Văn Mãi cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, đúng quy định, ý nghĩa, tạo ấn tượng đẹp cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục theo dõi bám sát tình hình diễn biến tư tưởng của công dân sau khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục công dân, quyết tâm thực hiện giao quân đủ số lượng, nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.