TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ

GD&TĐ - Ghi nhận của phóng viên tại nhiều trường ĐH lớn trên địa bàn TPHCM hôm nay (20/8) cho thấy: Lượng thí sinh của ngày cuối cùng chỉ đông hơn những ngày đầu chút ít. 

TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ

Công tác hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng, rút nộp hồ sơ được các trường thực hiện rất tốt, không xảy ra tình trạng chen lấn.

Thí sinh đã “tỉnh táo” hơn

Sáng nay, tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM và ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chỉ có hơn 400 thí sinh đến thực hiện việc thay đổi nguyện vọng và rút, nộp hồ sơ. Riêng trường ĐH Công nghiệp TPHCM có hơn 1.000 thí sinh đến chuyển đổi nguyện vọng, rút, nộp hồ sơ.

Hôm nay, việc rút/ nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng được các thí sinh tính toán và nghiên cứu, có sự thận trọng hơn so với những ngày đầu tiên.

Thí sinh Đặng Thị Như Trúc (quê Tiền Giang) nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử cho biết: Theo dõi trên bảng điểm trúng tuyển tạm thời, em thấy số điểm của mình (24,25 điểm, tổ hợp Văn - Sử - Địa) đã "tuột" khỏi chỉ tiêu nên sáng nay em từ nhà lên trường để thay đổi tổ hợp xét tuyển. 

Với mức điểm ở tổ hợp mới (26,5 điểm, tổ hợp Văn - Sử - Anh) so với mức điểm trúng tuyển tạm thời trường công bố, em hơn 1 điểm nên có phần tự tin hơn.

Còn thí sinh Nguyễn Mỹ Phương - quê Long An, đạt 31,025 điểm - tỏ ra khá thận trọng. Phương cho biết: Tối qua, điểm của em chỉ nhỉnh hơn điểm trúng tuyển dự kiến 0,25 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh -31 điểm) nên vẫn có nguy cơ bị “văng” khỏi danh sách vào chiều nay. Vì thế, em quyết định rút hồ sơ, nộp vào ngành Sư phạm tiếng Anh của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (đang có mức điểm 30,25) để có cơ hội trúng tuyển nhiều hơn.

Các trường tích cực hỗ trợ thí sinh

Dự đoán lượng thí sinh sẽ đổ dồn vào hai ngày cuối để thực hiện việc chuyển đổi nguyện vọng, rút nộp hồ sơ nên các trường đã có sự chủ động và chuẩn bị rất kỹ càng. Ngoài việc tăng cường tối đa lực lượng phụ trách tiếp nhận hồ sơ và đội sinh viên tình nguyện, việc hướng dẫn thí sinh, phụ huynh theo dõi điểm, cách thức thay đổi nguyện vọng, rút, nộp hồ sơ cũng được các trường thực hiện rất tốt.

Thạc sĩ Trần Văn Châu - Phó Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm TPHCM - cho biết: Ngày cuối cùng thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển NV1 không qúa căng thẳng, thí sinh phụ huynh đến đây chủ yếu là để theo dõi tình hình điểm trúng tuyển và thực hiện việc chuyển đổi nguyện vọng. 

Việc rút hồ sơ vẫn tiếp tục, nhưng không “nóng” như mấy ngày trước. Số lượng hồ sơ nộp vào ngày cuối chỉ khoảng 100 hồ sơ rải đều cho các ngành nên điểm trúng tuyển dự kiến không tăng nhiều.

“Với thông tin hướng dẫn thực hiện việc thay đổi nguyện vọng, thủ tục rút, nộp hồ sơ được dán nhiều nơi trước khu vực tiếp nhận, đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ tối đa mọi thắc mắc, công tác hỗ trợ thí sinh, phụ huynh là tương đối toàn diện” - ông Châu đánh giá.

Còn trường ĐH Sài Gòn đã căng một tấm bạt rất lớn ngoài trời, tăng cường thêm ghế, bố trí thêm các vòi uống nước tự động khu vực tuyển sinh để thí sinh, phụ huynh thuận tiện nghỉ ngơi. 

Tương tự, tại trường ĐH Nông Lâm TPHCM có một lực lượng hùng hậu chuyên viên tư vấn tuyển sinh tư vấn trực tiếp cho thí sinh, phụ huynh thực hiện thay đổi nguyện vọng, nên nộp vào ngành nào, trường nào để có cơ hội trúng tuyển nhiều hơn.

TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm - chia sẻ: Trường cố gắng linh hoạt hóa các thủ tục rút, nộp hồ sơ cho thí sinh…, hỗ trợ, tư vấn bất cứ điểm vướng mắc nào từ phía phụ huynh, thí sinh nên việc rút, nộp hồ sơ trong ngày cuối diễn ra trơn tru. 

Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng, nhiều thí sinh sẽ đợi đến gần cuối thời điểm mới nộp hồ sơ hoặc thay đổi nguyện vọng cho chắc chắn đậu (điểm có thể tăng nhẹ) nên trường đã chuẩn bị sẵn đội ngũ dự phòng số thí sinh thay đổi nguyện vọng hoặc nộp hồ sơ đông.

TS Nguyễn Phương - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM - đánh giá: Không khí không “quá nóng” như dự đoán. Do hôm nay có sự “đổ bộ” của một số lượng nhỏ thí sinh điểm cao từ các trường khác qua nên điểm chuẩn trúng tuyển dự kiến của trường có tăng nhẹ ở một số ngành, khoảng 0,25-0,5 điểm.

"Chúng tôi tăng cường tối đa lực lượng cán bộ làm việc, sinh viên tư vấn và thường xuyên cập nhật điểm trúng tuyển tạm thời vào các ngành trên bảng tin. Vì vậy, có thể nói ngày cuối cùng của công tác xét tuyển NV1 là ổn định” - TS Phương khẳng định.

TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ ảnh 1TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ ảnh 2TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ ảnh 3TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ ảnh 4TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ ảnh 5TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ ảnh 6TPHCM: Các trường chủ động, thí sinh thoải mái rút/nộp hồ sơ ảnh 7

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ