TP Hồ Chí Minh sẵn sàng đón khách trong và ngoài nước

GD&TĐ - Chiều 8/4, Lễ phát động chương trình "TP HCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City" đã được tổ chức tại khách sạn Le Meridien Sài Gòn.

Lễ phát động chương trình "TP Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City" đã được tổ chức tại Le Meridien Sài Gòn.
Lễ phát động chương trình "TP Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City" đã được tổ chức tại Le Meridien Sài Gòn.

Nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách

Tham dự chương trình có sự hiện diện của gần 200 đại biểu là lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch, đại diện các sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức, 21 quận, huyện, các đoàn thể và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, hơn 50 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh cùng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Australia, Bulgaria, Slovenia, Slovakia, Nam Phi, Israel, Kuwait, Saudi Arabia… đã tham dự (trực tuyến) sự kiện, tương tác trao đổi thông tin về quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng hình ảnh Việt Nam và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quá trình mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch và đón du khách trở lại, đặc biệt là du khách quốc tế, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách không chỉ của ngành du lịch mà còn là sự quan tâm của thành phố hiện nay.

Đông đảo các vị đại biểu, khách mời đã tham gia Lễ phát động chương trình "TP Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City".

Đông đảo các vị đại biểu, khách mời đã tham gia Lễ phát động chương trình "TP Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City".

"Để chương trình mang lại hiệu quả cao nhất, TP Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan ngoại giao của các nước trên địa bàn thành phố trong công tác quảng bá, xúc tiến để thu hút khách du lịch từ các thị trường nước ngoài”, ông Dương Anh Đức chia sẻ.

Theo ông Dương Anh Đức, sự hỗ trợ thông tin của các cơ quan hữu quan về nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch ở các quốc gia là vô cùng hữu ích, góp phần giúp ngành du lịch thành phố xây dựng sản phẩm và chiến lược truyền thông phù hợp cho từng thị trường.

Về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết, các doanh nghiệp du lịch của thành phố hiện đã tập trung cải thiện, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao tay nghề của đội ngũ nhân viên phục vụ du lịch… để khách du lịch có những trải nghiệm tốt nhất. Tất cả hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ, sản phẩm để phục vụ du khách, khẳng định thương hiệu du lịch TP Hồ Chí Minh.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cùng với các đơn vị đã ký kết Kế hoạch liên tịch triển khai Chương trình Du lịch MICE TP.HCM.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cùng với các đơn vị đã ký kết Kế hoạch liên tịch triển khai Chương trình Du lịch MICE TP.HCM.

Tại Lễ phát động, Sở Du lịch TP.HCM cùng với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Công an TP.HCM, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Lực lượng Thanh niên xung phong và Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đã ký kết Kế hoạch liên tịch triển khai Chương trình Du lịch MICE TP Hồ Chí Minh (du lịch kết hợp hội nghị) giai đoạn 2022-2025.

Hoạt động ký kết nhằm thống nhất thực hiện các nội dung trọng tâm như xây dựng và ban hành "Chính sách Du lịch MICE TP Hồ Chí Minh", xây dựng các chương trình tour tham quan TP.HCM, thành lập Tổ công tác Du lịch MICE TP Hồ Chí Minh…

Đón đoàn khách quốc tế lớn đến từ Hoa Kỳ

Trước đó, vào sáng 8/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị đã tổ chức lễ đón 130 khách du lịch đến từ Hoa Kỳ. Đoàn khách này đa phần là các doanh nhân, thương gia của các doanh nghiệp, hiệp hội… của Hoa Kỳ.

Các thành viên của đoàn khách du lịch đến từ Hoa Kỳ rất hào hứng khi đến TP.HCM.

Các thành viên của đoàn khách du lịch đến từ Hoa Kỳ rất hào hứng khi đến TP.HCM.

Hành trình trải nghiệm của đoàn tại Việt Nam kéo dài từ Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ. Trong đó, đoàn chọn TP Hồ Chí Minh là điểm dừng chân, lưu trú dài nhất để tham quan, trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ chất lượng cao.

Tại buổi lễ đón, đoàn đã nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách ưu đãi về lưu trú, ẩm thực và mua sắm… của các doanh nghiệp du lịch của thành phố.

Đoàn khách sẽ lưu trú tại khách sạn Mường Thanh, quận Phú Nhuận, thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng sang trọng của khách sạn Rex và trên du thuyền Indochina Queen River Cruise.

Đoàn du khách Hoa Kỳ đã nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách ưu đãi về lưu trú, ẩm thực và mua sắm.

Đoàn du khách Hoa Kỳ đã nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách ưu đãi về lưu trú, ẩm thực và mua sắm.

Sau đó, đoàn sẽ tham quan và trải nghiệm tại Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành và một số điểm đến hấp dẫn của Đồng bằng Sông Cửu Long (miền Tây). Đặc biệt, đoàn sẽ tham gia các hoạt động thú vị trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022.

“Thật tuyệt khi thấy người dân ở đây đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi. Vì thế tôi thấy rất an toàn khi đến thăm đất nước của các bạn. Tôi không lo sợ Covid-19. TP Hồ Chí Minh là một điểm đến rất đẹp và tôi rất vui khi được đến đây. Tôi dự định sẽ kể cho càng nhiều người càng tốt về nơi này và cho họ xem những bức ảnh. Tôi đã chia sẻ một số hình ảnh về các trải nghiệm lên mạng xã hội và mọi người rất hào hứng khi xem ảnh của tôi. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây để khám phá nhiều hơn nữa”, bà Nancy LeSage, một du khách trong đoàn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...