TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động trong Ngày hội “Non sông thống nhất”

GD&TĐ -Các hoạt động trong Ngày hội “Non sông thống nhất” sẽ được TP Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 27/4 đến 7/5/2022.

TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4.
TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4.

Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh  diễn ra chiều 21/4, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP Hồ Chí Minh  Võ Trọng Nam đã thông tin về việc tổ chức  Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022).

Cụ thể chương trình Triển lãm kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022) được tổ chức tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Hoạt động sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 27/4 kết thúc 7/5/2022.

Cùng với đó là Lễ viếng Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh, được tổ chức vào 7 giờ ngày 28/4 gồm 2 đoàn. Đoàn 1 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Đồi Không tên), sau đó viếng Nghĩa trang TP. Đoàn 2 viếng Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược-Củ Chi, sau đó viếng Nghĩa trang huyện Củ Chi.

Cũng trong sáng 28/4, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Hoạt động này được tổ chức từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 28/4 với các hoạt đông: dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh . Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, ông Võ Trọng Nam cho biết, sẽ có chương trình nghệ thuật kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức vào 19 giờ ngày 29/4 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường Nguyễn Huệ.

Ông Nam thông tin tại buổi họp báo.
Ông Nam thông tin tại buổi họp báo.

Trong hai ngày 30/4 và 1/5 cũng diễn ra 10 chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP Thủ Đức và các quận, huyện. Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 30/4 có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP Thủ Đức, Quận 12, 2 Bình Chánh và Hóc Môn. Vào 19 giờ ngày 1/5 có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

TP Hồ Chí Minh  cũng sẽ tổ chức Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 46 TPHCM mở rộng năm 2022. Ngoài ra, chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố cũng được tổ chức trong dịp này.

Bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Cũng trong ngày 21/4, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh đồng ý tổ chức hai điểm bắn pháo hoa trong thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 30/4.

Điểm tầm cao được bố trí tại khu vực hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn pháo hỏa thuật. Điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Bộ Tư lệnh TP phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-TNHH Một thành viên, Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ để thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa tại hai điểm trên.

Bên cạnh đó , UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Công an TP phối hợp với Bộ Tư lệnh TP bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn và các khu vực người dân tập trung xem. Tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa và tại các địa điểm bắn.

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) từ 20h30 đến 22h ngày 30/4.

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh  phối hợp với Công an và Sở Giao thông vận tải TP tuần tra trên sông xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 30/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.