Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 người lao động được nghỉ mấy ngày?

GD&TĐ - Trong tháng 4 và tháng 5/2021, người lao động sẽ được nghỉ 3 kỳ nghỉ lễ là giỗ Tổ Hùng Vương, giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao Động.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ 4 ngày 21/4, người lao động... được nghỉ 1 ngày.
Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ 4 ngày 21/4, người lao động... được nghỉ 1 ngày.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) âm lịch là một trong những ngày nghỉ lễ được quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Theo quy định, trong ngày này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày này.

Thời gian nghỉ lễ (10/3 âm lịch) rơi vào ngày thứ 4 (ngày 21/4/2021 dương lịch), do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  sẽ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày duy nhất.

Ngày lễ giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao Động (1/5) năm 2021 rơi vào thứ 6 và thứ 7.
Ngày lễ giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao Động (1/5) năm 2021 rơi vào thứ 6 và thứ 7.

Ngày lễ giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao Động (1/5) năm 2021 rơi vào thứ 6 và thứ 7, nên người lao động, cán bộ, công nhân viên chức (làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật) sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021 và được hưởng nguyên lương của ngày 30/4 và 1/5.

Trường hợp người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 2/5/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...