TP. HCM: Phát hiện, xử lý 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Trong số 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có 6 trường hợp có quốc tịch Trung Quốc và 1 người có quốc tịch Nigeria.

Chiều ngày 20/12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Thông tin về tình hình nhập cảnh trái phép trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, năm 2021 có 262.397 người nước ngoài đăng ký tạm tú tại thành phố Hồ Chí Minh (giảm 75,8% so với năm 2020). Trong đó có 42.520 người nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng theo ông Hà, tính riêng từ 1/10 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, bao gồm 6 trường hợp có quốc tịch Trung Quốc và 1 người có quốc tịch Nigeria.

Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, để phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói chung, biến chủng mới Omicron nói riêng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Huyền Mai
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Huyền Mai

Cụ thể, đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép này, các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, làm rõ các vi phạm để xử lý; đồng thời phối hợp với ngành y tế để xét nghiệm Covid-19, tổ chức cách ly tại Khu cách ly huyện Nhà Bè và sau đó trục xuất theo quy định. Cả 7 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Về công tác phòng chống dịch bệnh sắp tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai cao điểm phòng chống tội phạm dự kiến từ tháng 1/2022– 4/2022. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị, nhất là tại khu vực biên giới để quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra thông tin cư trú, tạm trú và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Theo thống kê từ đầu tháng 12/2021 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 17.639 trường hợp vi phạm Nghị định 100 và 31 trường hợp vi phạm Nghị định 117 (chủ yếu là vi phạm không đeo khẩu trang ra đường).

Ngoài ra, từ 8/12 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhắc nhở 230 trường hợp và xử lý vi phạm hành chính 125 trường hợp bán hàng rong không đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.