Biên phòng Hà Giang tiếp nhận và bắt giữ 35 công dân nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Từ 12 đến 16/11, Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) tiếp nhận 21 công dân Việt Nam do lực lượng quản lý bảo vệ biên giới Trung quốc trao trả; phát hiện, bắt giữ 14 công dân nhập cảnh trái phép...

Các công dân Việt Nam do lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc trao trả lúc 10 giờ ngày 15/11 tại khu vực mốc 450, địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng (ảnh Văn Khánh).
Các công dân Việt Nam do lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc trao trả lúc 10 giờ ngày 15/11 tại khu vực mốc 450, địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng (ảnh Văn Khánh).

Theo đó, tại khu vực mốc 450 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), vào lúc 10h ngày 15/11, Đồn Biên phòng Xín Cái đã làm thủ tục tiếp nhận 21 công dân Việt Nam do Đồn Biên cảnh Điền Bồng, Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Số công dân được trảo trả gồm 18 nam, 3 nữ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Dương, Lào Cai, Lai Châu và Hà Giang.

Toàn bộ số công dân trên đã xuất cảnh trái phép sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lao động làm thuê từ tháng 3 năm 2021, do không có giấy tờ và cư trú trái phép nên đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc  bắt giữ và trao trả về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 1h ngày 12 và 0h30 ngày 14/11, Đồn Biên phòng Xín Cái trong khi làm nhiệm vụ phát hiện và bắt giữ 14 công dân (gồm 7 nam, 7 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ lúc 1 giờ đêm ngày 12/11, tại khuc vực mốc 465+600, thuốc địa bàn thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng. Ảnh: Khánh Nam.

Công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ lúc 1 giờ đêm ngày 12/11, tại khuc vực mốc 465+600, thuốc địa bàn thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng. Ảnh: Khánh Nam. 

Qua khai thác lấy lời khai tại chỗ, các công dân nhập cảnh trái phép khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Nghệ An, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái, Hà Giang và TP Hồ Chí Minh, xuất cảnh trái phép sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để lao động làm thuê từ tháng 7/2021 đến nay.  Do không có việc làm nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực biên giới của huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý sau đó bàn giao số công dân do Trung Quốc trao trả và công dân nhập cảnh trái phép cho khu cách ly tập trung tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, sau khi cách ly xong, đơn vị tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.