TP Cần Thơ yêu cầu thường xuyên thanh tra về đất đai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -TP Cần Thơ yêu cầu thường xuyên thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai để kịp thời phát hiện những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

TP Cần Thơ yêu cầu thường xuyên thanh tra về đất đai

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn, nhất là đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời phát hiện những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời tham mưu UBND thành phố thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện…

TP Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo Chỉ thị được phê duyệt, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình, đấu nối trái phép các hạ tầng kỹ thuật để hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Trong đó, đặc biệt là tại các quận trung tâm như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

Trường hợp xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng hình thành khu dân cư mới trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian qua trên địa bàn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. (Ảnh minh họa)

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian qua trên địa bàn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. (Ảnh minh họa)

Theo UBND TP Cần Thơ, công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian qua trên địa bàn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Điển hình như tình trạng lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được chú trọng, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện đạt tỷ lệ chưa cao, nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên…

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Kết luận thanh tra cho thấy, việc triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận Ninh Kiều còn chậm, chất lượng hạn chế, tính khả thi chưa cao, quản lý chưa tốt dẫn đến nhiều vi phạm.

Thêm vào đó, việc xử lý thiếu cương quyết, không triệt để các vi phạm liên quan đến đất đai của quận Ninh Kiều đã dẫn đến việc hình thành 4 khu dân cư tự phát tại phường An Bình với tổng diện tích san lấp trái quy định 10.300 m2 và được phân thành 145 lô nền trái phép.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường quản lý đất đai theo quy định của pháp luật, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ