TP Buôn Ma Thuột chuyển trạng thái bình thường mới, nhiều cơ sở vẫn đóng cửa

GD&TĐ - Ngày 6/1, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã chuyển sang trạng thái bình thường mới sau thời gian gian dài siết chặt, phong toả, hạn chế … để phòng, chống dịch Covid-19.

Bình thường mới ở phố núi Buôn Ma Thuột
Bình thường mới ở phố núi Buôn Ma Thuột

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo GD&TĐ trên các con phố cho thấy, người dân và các cơ sở kinh doanh hết sức chủ động để chuyển sang trạng thái mới.

Một quán cafe trên đường Trần Hữu Dực vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đón khách.
Một quán cafe trên đường Trần Hữu Dực vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đón khách.

Điều đáng ghi nhận, hầu hết các cơ sở kinh doanh và người dân chấp hành tốt quy định 5k về phòng chống dịch Covid-19. Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm, cà phê … vẫn treo biển “chỉ bán mang về”. Một số quán ăn, quán cafe vệ sinh sạch sẽ, bố trí số bàn, số ghế ngồi đúng quy định của chính quyền địa phương.

Quán mì Quảng nổi tiếng trên đường Y Moan nhưng khách vẫn chủ yếu mua về.
Quán mì Quảng nổi tiếng trên đường Y Moan nhưng khách vẫn chủ yếu mua về.

Theo anh Lê Ngọc Trang, chủ quán mì Quảng Thu Bồn trên đường Y Moan (phường Tân Lợi), “Do quán nhỏ, thời gian chưa mở cửa đón khách thì quán anh bán cho khách mang về nên cũng tạm ổn. Giờ thành phố đã cho mở cửa, nhưng tâm lí chung của khách vẫn mua về là chính, chỉ một số ít dân lao động đi làm, tiện đường ghé ăn”.

Một quán cafe nổi tiếng trên đường Lê Thánh Tông - Hoàng Diệu cũng chỉ có vài bàn có khách ngồi uống cafe sáng.
Một quán cafe nổi tiếng trên đường Lê Thánh Tông - Hoàng Diệu cũng chỉ có vài bàn có khách ngồi uống cafe sáng.

Còn cô Nga, chủ 1 quán café nổi tiếng trên đường Hoàng Diệu (phường Thắng Lợi) cho biết, “Thời gian phòng dịch quá lâu, giờ mở cửa lại rất vui. Cách đây 2 ngày, chúng tôi đã dọn vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ quán. Bàn ghế cũng chỉ để đủ số lượng theo quy định. Việc này dù vất vả nhưng cũng chỉ 2 vợ chồng tự làm vì chưa tìm được người giúp việc”.

Chỉ rất ít quán có khách ngồi ăn tại chỗ như phở Tiến trên đường Tôn Đức Thắng.
Chỉ rất ít quán có khách ngồi ăn tại chỗ như phở Tiến trên đường Tôn Đức Thắng.
Mua về vẫn là lựa chọn của đa số người dân (ảnh chụp tại quán bún thịt nướng trên đường Hoàng Diệu).
Mua về vẫn là lựa chọn của đa số người dân (ảnh chụp tại quán bún thịt nướng trên đường Hoàng Diệu).
Mua về vẫn là lựa chọn của đa số người dân (ảnh chụp tại quán bán xôi sáng trên đường Lê Hồng Phong).
Mua về vẫn là lựa chọn của đa số người dân (ảnh chụp tại quán bán xôi sáng trên đường Lê Hồng Phong).

Mặc dù vậy, nhiều cơ sở kinh doanh lớn, có tiếng như: Phở Chị Ba, Cafe Phố Việt … vẫn chưa mở cửa trở lại.

Một quán phở nổi tiếng của TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa mở cửa.
Một quán phở nổi tiếng của TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa mở cửa.
Khu ẩm thực, cafe Phố Việt vẫn chưa thể mở cửa bình thường.
Khu ẩm thực, cafe Phố Việt vẫn chưa thể mở cửa bình thường.

Lý giải về điều này, hầu hết các chủ cơ sở cho biết, do nghỉ phòng, chống dịch quá lâu. Cơ sở kinh doanh lớn, cần lượng nhân viên đông … nhưng nay lực lượng ấy đi về quê hoặc tìm kiếm việc làm mới nên rất khó để mở lại.

“Để duy trì hoạt động của quán, hàng ngày chúng tôi phải chia ca cho khoảng 70 nhân viên phục vụ. Giờ các bạn ấy về quê, đi kiếm việc làm mới, muốn gọi lại cũng rất khó. Với lại, thời gian nghỉ dịch, nguồn thu không có, giờ vực lại để mở cửa là cực kỳ khó khăn”- một chủ quán cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.