Tornado-S giáng đòn hủy diệt HIMARS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Pháo binh Nga tại Ukraine vừa dùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt tấn công và phá hủy vũ khí Mỹ chuyển giao cho Quân đội Ukraine.

Hệ thống Tornado-S của Nga tại Ukraine.
Hệ thống Tornado-S của Nga tại Ukraine.

Theo tuyên bố của lực lượng Pháo binh Nga, hệ thống Tornado-S thường xuyên được sử dụng để tấn công vào mục tiêu quan trọng nằm trong vùng Quân đội Ukraine kiểm soát.

Trong cuộc tấn công ngày 11/2, tổ hợp phóng loạt Tornado-S đã phá hủy kho đạn pháo hạng nặng và hệ thống HIMARS Mỹ chuyển giao cho Kiev. Cuộc tấn công diễn ra gần thành phố quan trọng Kreminn.

Đánh giá về mục tiêu bị phá hủy trong đợt tấn công, chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov cho biết: "Việc HIMARS bị phá hủy bởi Tornado-S cho thấy nhiều điều. Trong đó, vũ khí Nga có thể phát động tấn công và tiêu diệt HIMARS từ ngoài tầm bắn của vũ khí đến từ Mỹ.

Nếu so sánh với HIMARS thì hệ thống pháo phản lực Tornado-S của chúng tôi đang có mặt trên chiến trường mạnh hơn nhiều. Chúng có tầm bắn lên tới 120km trong khi tầm bắn tối đa của HIMARS là 90km. Đặc biệt là khả năng bắn đạn vào từng mục tiêu riêng rẽ trong một đợt khai hỏa của Tornado-S".

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, hệ thống Tornado-S và pháo tự hành Malka đang được Moscow sử dụng rất hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm thực hiện tác chiến phản pháo nhằm vào bệ phóng hỏa lực và pháo binh phương Tây viện trợ cho Kiev.

"Tác chiến phản pháo là một trong những biện pháp chính nhằm gây thiệt hại cho đối thủ. Hoạt động đang được cải thiện.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa Tornado-S và pháo hạng nặng Malka đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, giúp phá hủy nhiều hệ thống pháo và rocket đối thủ", ông Shoigu nói.

Nga dùng hệ thống Tornado-S tấn công mục tiêu quân sự Ukraine.

Hệ thống Tornado-S được Nga phát triển dựa trên nguyên mẫu Smerch. Tương tự phiên bản trước, Tornado-S có 12 ống phóng cho tên lửa 300mm nhưng Tornado-S đáng sợ hơn nhiều nhờ được trang bị thiết bị liên lạc và chỉ huy, hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, thiết bị mặt đất sử dụng hệ thống định vị vệ tinh.

Gói trang bị tối tân giúp cho Tornado-S có thể tự động nhận và truyền thông tin với khả năng bảo vệ chống truy cập trái phép, hiển thị thông tin trên màn hình và lưu trữ nó; thực hiện tự động định vị địa hình, dẫn đường và định hướng phương tiện chiến đấu trên mặt đất hiển thị trên bản đồ điện tử; tự động điều khiển phóng trong một số trường hợp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...