Top 10 cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới năm 2022, bất ngờ vị trí đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo đánh giá của Forbes, đã vượt qua nhiều bậc đàn anh để giữ ngôi vị số 1 về thu nhập trong năm 2022.

 Mbappe dẫn đầu Top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2022.
Mbappe dẫn đầu Top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2022.

Tạp chí Forbes (một trong những tạp chí kinh doanh nổi tiếng của Mỹ) vừa chính thức công bố danh sách top 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất năm 2022. Theo đó Ronaldo và Messi bất ngờ đứng sau đàn em Kylian Mbappe.

Top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2022:

1. Kylian Mbappe: 128 triệu USD

2. Lionel Messi: 120 triệu USD

3. Cristiano Ronaldo: 100 triệu USD

4. Neymar Jr: 87 triệu USD

5. Mohamed Salah: 53 triệu USD

6. Erling Haaland: 39 triệu USD

7. Robert Lewandowski: 35 triệu USD

8. Eden Hazard: 31 triệu USD

9. Andres Iniesta: 30 triệu USD

10. Kevin De Bruyne: 29 triệu USD

Theo đánh giá của Forbes, Mbappe đã vượt qua nhiều bậc đàn anh và giữ ngôi vị số 1 về thu nhập trong năm 2022. Chỉ tính riêng trên sân cỏ, tiền đạo Pháp đã kiếm về tới 110 triệu USD. Phần còn lại đa số đến từ hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu thể thao và thời trang nổi tiếng thế giới.

Sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2022, Mbappe đã vượt Erling Haaland để trở thành cầu thủ giá trị nhất thế giới, theo Transfermarkt. Mbappe được định giá 192 triệu USD, tăng 22 triệu USD so với lần cập nhật trước.

Cụ thể, Haaland giữ nguyên giá trị 180 triệu USD, xếp thứ 2 trong danh sách. Dù là chân sút hàng đầu ngoại hạng Anh nhưng Haaland không được dự World Cup khi đội tuyển Na Uy của anh không thể vượt qua vòng loại.

Xếp sau Haaland lần lượt là Vinicius (128 triệu USD), Jude Bellingham, Phil Foden (117 triệu), Pedri, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Federico Valverde (106 triệu).

Lionel Messi có lần đầu tiên sự nghiệp vô địch World Cup cùng Argentina, được định giá 53 triệu USD và hiện là cầu thủ trên 34 tuổi đắt giá nhất thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.