HLV Park Hang Seo không ngại sân cỏ nhân tạo của Singapore

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Park Hang Seo quyết tâm cùng các học trò đánh bại Singapore để sớm có vé vào bán kết AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo tự tin trước trận Singapore.
HLV Park Hang Seo tự tin trước trận Singapore.

Sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Singapore vào tối mai 30/12. Sau đó 4 ngày (3/1/2023), "Những ngôi Sao Vàng" trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đối thủ cuối cùng tại vòng bảng là đội tuyển Myanmar.

Mở đầu buổi họp báo trước trận gặp Singapore, lượt trận thứ 4 bảng B, AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo tiết lộ: "Đá trên sân khách nên chúng tôi dùng cơm trưa vào lúc 12h.

Tôi thì không có vấn đề gì nhưng cầu thủ thì phá vỡ lịch sinh hoạt. Ban tổ chức có thể điều chỉnh thời gian họp báo cho đội chủ nhà và đội khách. Tôi có kiến nghị nhưng không được chấp nhận", HLV Park Hang Seo nói.

Về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Trận nào cũng thế, mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng dù phải đá trên sân khách. Hai đội đều muốn thắng nên sự chuẩn bị phải tốt nhất. Đây là trận đấu mà kết quả quan trọng với cả hai đội, bởi ai chiến thắng sẽ cầm chắc vé vào bán kết".

Về bất lợi di chuyển và đặc biệt là đá trên sân cỏ nhân tạo, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tuyển Việt Nam di chuyển sang Singapore, trong khi đối thủ cũng phải từ Lào về nước. Do đó hai đội di chuyển có cự ly giống nhau.

Quy định của AFF Cup cho phép các đội tuyển được tổ chức thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, chúng ta cũng chấp nhận và không có vấn đề gì với quy định đó.

Năm ngoái đá ở AFF 2020, chúng tôi đá ở sân cỏ tự nhiên rất đẹp nhưng không hiểu sao lần này chủ nhà không sử dụng. Sân nhân tạo dễ gây chấn thương hơn.

Một số cầu thủ trong đội từng chơi ở sân cỏ nhân tạo này, một số chơi từ khi còn trẻ. Vấn đề quan trọng là giày. Tôi nói cầu thủ là hãy bàn với nhau để chọn giày phù hợp thi đấu trên sân cỏ nhân tạo".

Nếu đánh bại đội chủ nhà, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ sớm giành vé đi tiếp vào bán kết. Nếu hòa hoặc thua, đội tuyển Việt Nam phải đợi tới trận cuối gặp đội tuyển Myanmar trên sân Mỹ Đình mới quyết định được số phận của mình.

Hiện tại, cơ hội vào bán kết vẫn chia đều cho Singapore, Malaysia và Việt Nam. Thậm chí Myanmar vẫn chưa hết hy vọng, nếu họ thắng 2 trận cuối.

Trận tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra vào lúc 19h30 ngày 30/12 (20h30 giờ địa phương).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...